Sea Games 25: Việt Nam nhiệt tình ủng hộ chủ nhà

Chỉ còn 111 ngày nữa, SEA Games 25 sẽ khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Để hoàn thành mục tiêu giành khoảng 20 HCV, con số chưa từng đoạt được tại các kỳ SEA Games trước, chủ nhà Lào đã hợp tác với nhiều quốc gia khác trong công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như đào tạo VĐV.

 

Việt Nam là quốc gia giúp đỡ Lào nhiệt tình nhất trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 25. Ngoài việc tài trợ hàng chục triệu USD xây dựng làng SEA Games, các địa điểm thi đấu…, Việt Nam đã tiếp nhận hàng trăm VĐV Lào về đào tạo.

 

Ngay từ đầu năm nay, Lào đã gửi sang tập huấn tại Việt Nam một số VĐV ở những môn được cho là có cơ hội tranh chấp HCV. ĐT vật Lào đã gửi 16 VĐV sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ tháng 4. Ngoài ra, 20 VĐV pencak silat cũng đang tập luyện tại Việt Nam từ nhiều tháng nay. Từ tháng 4 đến tháng 8, còn có 7 VĐV nhảy cầu, 14 VĐV bơi… đang ăn ở, tập luyện cùng các VĐV Việt Nam.

 

Chưa dừng lại ở đó, ĐT bóng đá nam đã gửi 34 cầu thủ sang Việt Nam rèn quân. ĐT wushu cũng đưa sang Việt Nam những VĐV tán thủ tốt nhất từ tháng 5 và chỉ về nước trước khi SEA Games 25 khai mạc 1 tháng. 18 VĐV cùng HLV ĐT karatedo Lào vừa trở về Viêng Chăn sau chuyến tập huấn Việt Nam. Ngược lại, ĐT judo Lào gồm 16 VĐV lại vừa đặt chân đến Việt Nam tập luyện đến tận tháng 11. Đặc biệt, 20 VĐV đá cầu Lào đang học hỏi kinh nghiệm của các VĐV Việt Nam, những nhà vô địch SEA Games 2003, từ nay đến tháng 10.

 

Ngoài Việt Nam, các VĐV Lào cũng được gửi sang các nước có phong trào thể thao phát triển để tập huấn. Một số VĐV wushu đang được tập luyện tại Trung Quốc, quốc gia đứng đầu thế giới về môn này. Còn 5 nữ cua-rơ Lào thì đang hoàn tất nốt giáo án cho chuyến tập huấn từ tháng 7 tại Malaysia. Trước đó, 5 cua-rơ nam cũng đã tập huấn tại quốc gia này.

 

Đáng chú ý, 14 VĐV taekwondo đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ tháng 6 và dự kiến sẽ về nước vào tháng 11. Trong khi đó, 6 VĐV vật cũng đang “dùi mài kinh sử” tại Mông Cổ từ tháng 4 đến tháng 9.

 

Riêng các võ sĩ Quyền Anh Lào được gửi sang Milan (Italia) để tập huấn bắt đầu từ tháng này. Một số võ sĩ còn được thử tài tại giải VĐTG cũng diễn ra ở Milan. Các VĐV điền kinh Lào thì đang tập huấn tại Thái Lan với hy vọng sẽ đoạt thành tích cao tại quê nhà.

 

SEA Games 25 diễn ra từ ngày 9-18/12 (khai mạc ngày 13/12) tại Viên Chăn. Đại hội có 390 nội dung của 25 môn là: điền kinh, bơi, bắn cung, cầu lông, billiards&snooker, muay, xe đạp, bóng đá, golf, judo, karatedo, cầu mây, bắn súng, quần vợt, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền, vật, cử tạ, quyền anh, pencak silat, bi sắt, lặn, nhảy cầu và đá cầu.


 

Nguồn: Theo báo Bóng Đá