'Quả phạt đền của U23 Việt Nam là xác đáng'

Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia, Nguyễn Văn Mùi khẳng định, trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok đã đúng khi cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền ở phút thứ 8 trong trong trận thắng 3-1 trước Malaysia.

Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia, Nguyễn Văn Mùi khẳng định, trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok đã đúng khi cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền ở phút thứ 8 trong trong trận thắng 3-1 trước Malaysia.

 

Phút thứ 8 trận U23 Việt Nam – U23 Malaysia, Thành Lương bị phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. Cú đá phạt hàng rào sau đó của Thanh Bình không mạnh nhưng tiền vệ Saarani (số áo 13) đã dùng tay cản bóng. Động tác của Saarani không qua mắt được trọng tài Kim Jong Hyeok. U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Phải mất hai lần thực hiện, Thanh Bình mới mở được tỷ số cho U23 Việt Nam. Bàn thắng sớm đã giúp Việt Nam khởi đầu suôn sẻ, thắng chung cuộc 3-1. U23 Malaysia phản ứng dữ dội với tình huống này. HLV Rajagopal của họ cho rằng, tay của Saarani áp sát người, vì thế không thể bắt lỗi anh. Tan trận đấu, U23 Malaysia thậm chí còn định tấn công trọng tài Kim.

 

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Mùi – Chủ tịch hội đồng trọng tài quốc gia thì đây là quyết định chuẩn xác của trọng tài Kim. “Khi Thanh Bình đá phạt, số 13 của U23 Malaysia đã chủ động dùng tay cản phá trong vòng cấm địa. Lỗi này là rất rõ ràng. Ở quyết định tiếp theo, trọng tài Kim yêu cầu Thanh Bình thực hiện lại quả phạt đền cũng rất chính xác bởi trước đó, cầu thủ cả hai bên đã đứng trong vòng 16m50, như thế là không hợp lệ”.

 

Ngoài tình huống đem đến những phản ứng từ phía U23 Malaysia thì chiến thắng của U23 Việt Nam nhận được rất nhiều lời tán dương từ các HLV, cựu cầu thủ trong nước.

 

Cựu tuyển thủ Hồng Sơn nhận định, quả 11 m là bước ngoặt đem đến chiến thắng khá dễ dàng cho U23 Việt Nam. “Thế trận ở những phút đầu là khá cân bằng. Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia đều chưa thể hiện được gì đặc sắc. Khi Thanh Bình sút thành công quả phạt đền ở phút thứ 8, áp lực của U23 Việt Nam đã được cởi bỏ và từ thời điểm đó, đội chơi dễ hơn nhiều”.

 

Dưới con mắt của cựu tiền vệ hào hoa ngày nào, U23 Malaysia có phần gây thất vọng bởi lối chơi khô cứng, bế tắc. Đó là một trong những lý do đem đến thắng lợi khá dễ dàng cho U23 Việt Nam. Theo Hông Sơn, điểm hay nhất của U23 Việt Nam chính là tinh thần. “Tinh thần thi đấu của các em miễn chê. Tất cả đều rất quyết tâm, rất sung mãn, đó là cơ sở để U23 Việt Nam càng đi sâu càng có thể hoàn thiện hơn”.

 

HLV Vương Tiến Dũng của Hải Phòng không giấu được sự vui mừng bởi những dự đoán của ông trước trận đấu đã thành hiện thực. “U23 Việt Nam đã tìm được bàn thắng sớm. Nhờ đó sức ép đã không còn nữa và đội đã chơi thanh thoát hơn. Hàng tiền vệ với những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành đã chơi tốt, tận dụng được khoảng trống mà các đồng đội làm lộ ra. Điều đó đã đem đến một lối chơi tấn công đa dạng. U23 Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều lời khen từ trận này”.

 

Cựu trung vệ thép Nguyễn Hữu Thắng – người mới rời T&T Hà Nội về Sông Lam Nghệ An giữ chức HLV trưởng lại dành những lời khen cho các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam. “Thủ môn Tấn Trường đã chơi rất hay ở những trận vừa qua. Nếu duy trì được phong độ, Tấn Trường và những cầu thủ chơi ở hàng thủ sẽ là chỗ dựa tin cậy của toàn đội”. Theo Hữu Thắng, U23 Việt Nam gần như đã lọt vào bán kết. “Vấn đề của thầy trò HLV Calisto bây giờ là giữ phong độ, sự tập trung và hoàn thiện khâu tấn công. Làm được điều này, U23 Việt Nam có thể nghĩ tới chiếc HC vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá nam của Việt Nam”.

 

Nguồn: Theo VnExpress