Hướng tới SEA Games 25: Taekwondo Việt Nam quyết trở lại đỉnh cao

Giới mộ điệu môn võ taekwondo Việt Nam đặt kỳ vọng rất nhiều tại SEA Games lần này, không chỉ thành tích mà họ còn muốn chứng kiến những hình ảnh khởi sắc từ các võ sĩ Việt Nam tại đấu trường năm nay, để qua đó hướng tới những mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai: trở lại ngôi bá chủ khu vực Đông Nam Á, giành HCV ASIAD và xa hơn nữa là có huy chương tại Olympic London 2012.

Giới mộ điệu môn võ taekwondo Việt Nam đặt kỳ vọng rất nhiều tại SEA Games lần này, không chỉ thành tích mà họ còn muốn chứng kiến những hình ảnh khởi sắc từ các võ sĩ Việt Nam tại đấu trường năm nay, để qua đó hướng tới những mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai: trở lại ngôi bá chủ khu vực Đông Nam Á, giành HCV ASIAD và xa hơn nữa là có huy chương tại Olympic London 2012.

 

Taekwondo Việt Nam quyết trở lại đỉnh cao tại SEA Games 25


Theo kế hoạch, ngày 29-11 tới, đội DTQG taekwondo nội dung Đối kháng sẽ trở về nước, kết thúc chuyến tập huấn gần một tháng tại Hàn Quốc. Trong chuyến tập huấn vừa qua, các tuyển thủ đã được nâng cao thể lực cơ bản, thể lực chuyên môn và rèn luyện kỹ, chiến thuật khi có dịp thi đấu cọ xát với các võ sĩ của Hàn Quốc. Theo HLV Nguyễn Thanh Huy, lần đầu tiên nội dung quyền được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 25, đây là nội dung được đánh giá là thế mạnh của taekwondo Việt Nam trên thảm đấu quốc tế với tấm HCV ở giải VĐTG năm 2008; bên cạnh đó, với phong trào rộng khắp trong hệ thống thi đấu giải VĐQG suốt từ nhiều năm qua, taekwondo Việt Nam hy vọng sẽ giành ít nhất từ 1 đến 2 HCV tại SEA Games 25. Song song đó, từ 31-11 đến 3-12, các võ sĩ quyền Việt Nam sẽ tranh tài tại giải VĐTG quyền tổ chức tại Ai Cập. Đây là dịp tốt để các võ sĩ kiểm tra lần cuối phong độ và kỹ thuật của mình và cũng là cơ hội để BHL có cái nhìn xác thực nhất với thực lực của đối thủ trong khu vực Đông Nam Á tại SEA Games 25.

 

TạiSEA Games 25, môn taekwondo (diễn ra từ ngày 9 đến 12-12 tại NTĐ Booyoung) có tất cả 16 hạng cân, nhưng mỗi quốc gia chỉ được phép tham dự 10 hạng cân. Mục tiêu của đoàn Việt Nam là phấn đấu giành từ 3 đến 4 HCV. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với sự tiến bộ của các võ sĩ nội dung đối kháng, cùng với sức mạnh ở nội dung quyền, các võ sĩ Việt Nam hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra. Những niềm hy vọng của đoàn Việt Nam tại SEA Games lần này có thể kể đến như: Nguyễn Thị Hoài Thu và Nguyễn Trọng Cường (ĐKVĐ SEA Games 24), Đinh Quang Toàn, Trần Thị Ngọc Trúc, Lê Huỳnh Châu… Đây được xem là những gương mặt sẽ làm rạng danh taekwondo Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới trong tương lai…

Nguồn: Theo báo điện tử Công an TPHCM