Hướng tới SEA Games 25: Lào huy động hơn 600 VĐV

Lần đầu tiên giành quyền đăng cai một kỳ SEA Games, nước chủ nhà Lào sẽ lập kỷ lục về lực lượng dự giải khi tuyên bố đăng ký hơn 600 VĐV. Bên cạnh đó, Lào cũng đặt mục tiêu giành từ 20-25 HCV, một con số mà quốc gia này chưa từng đạt được

Lần đầu tiên giành quyền đăng cai một kỳ SEA Games, nước chủ nhà Lào sẽ lập kỷ lục về lực lượng dự giải khi tuyên bố đăng ký hơn 600 VĐV. Bên cạnh đó, Lào cũng đặt mục tiêu giành từ 20-25 HCV, một con số mà quốc gia này chưa từng đạt được.


Theo Ủy ban TDTT Lào, quốc gia này sẽ đăng ký 647 VĐV (344 nam và 303 nữ) dự SEA Games 25. Hiện tại, Lào có khoảng hơn 700 VĐV đang tập luyện ở trong và ngoài nước. Trong số này, hơn 500 VĐV đang tập luyện tại Lào, số còn lại đang tập huấn ở Việt Nam, Mông Cổ, Malaysia và Hàn Quốc…

Image

Nước chủ nhà Lào sẽ lập kỷ lục về lực lượng VĐV dự giải

Với lực lượng đông đảo như vậy, Lào cũng mạnh dạn đặt mục tiêu rất cao. Ông Bounheuang Vongphachanh, đại diện BTC cho biết: “Các VĐV Lào được đầu tư kỹ càng nhất từ trước đến nay với mục tiêu giành từ 20-25 HCV. Họ đã đạt thành tích tốt ở những môn như Muay, cầu mây, quyền anh… tại những giải đấu Tiền SEA Games vừa qua”.

Tuy nhiên, Lào vẫn chưa phải là đoàn có số VĐV dự giải đông nhất. Thái Lan, quốc gia từng nhiều kỳ SEA Games thống trị vị trí nhất toàn đoàn, sẽ tham dự SEA Games 25 với lực lượng mạnh nhất, gồm 850 VĐV (540 nam, 310 nữ).

Bắt đầu từ hôm qua (20/8), BTC SEA Games 25 đã thông báo tuyển người dẫn chương trình cho lễ Khai mạc và Bế mạc. BTC cho biết sẽ chọn ra 4 MC nam và 4 MC nữ cho hai sự kiện quan trọng trên. Yêu cầu với các ứng cử viên là phải thông thạo tiếng Lào và tiếng Anh, tuổi từ 18 đến 30, chiều cao tối thiểu với nữ là 1m50 và 1m65 với nam.

SEA Games 25 diễn ra từ ngày 9 đến 18/12 (khai mạc 13/12) tại Viêng Chăn. Đại hội có 390 nội dung thi đấu của các môn là: điền kinh, bơi, bắn cung, cầu lông, billiards&snooker, muay Thái, xe đạp, bóng đá, golf, judo, karatedo, cầu mây, bắn súng, quần vợt, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền, vật, cử tạ, quyền anh, pencak silat, bi sắt, lặn, nhảy cầu và đá cầu.

Dự kiến sẽ có khoảng 5.100 người tham dự sự kiện này, trong đó có khoảng 900 quan chức, 4.245 VĐV của 10 nước trong khu vực. Riêng Đông Timor vẫn chưa đăng ký cụ thể số VĐV dự SEA Games 25.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá