HLV Terry Pathmanathan: Cơ hội cho Việt Nam và Singapore là 50-50

Đánh giá rất cao U23 Việt Nam và thừa nhận không tìm thấy điểm yếu nào của thầy trò HLV Calisto, nhưng HLV Terry Patmanathan vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng của U23 Singapore. Ông Terry Patmanathan cho rằng, cơ hội vào chung kết dành cho Việt Nam và Singapore là 50-50.

Đánh giá rất cao U23 Việt Nam và thừa nhận không tìm thấy điểm yếu nào của thầy trò HLV Calisto, nhưng HLV Terry Patmanathan vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng của U23 Singapore. Ông Terry Patmanathan cho rằng, cơ hội vào chung kết dành cho Việt Nam và Singapore là 50-50.

 

Tại SEA Games 25, U23 Singapore không được đánh giá cao như trước đây bởi đội bóng đảo quốc Sư Tử đã mang tới Vientiane một đội hình gồm các gương mặt đều còn rất trẻ. Nhưng càng thi đấu họ lại càng trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, HLV trưởng Terry Pathmanathan không giấu nổi sự hài lòng. Ông nói: “Chúng tôi khởi đầu SEA Games với trận hoà 2-2 trước Indonesia, tiếp đó chúng tôi đã giành thắng lợi 2-1 trước Myanmar và cuối cùng chia điểm với Lào tại trận đấu cuối cùng vòng bảng để góp mặt ở bán kết. Đây là thành quả của một sự nỗ lực rất lớn bởi các cầu thủ của tôi đều còn rất trẻ và non kinh nghiệm. Nhưng điều đáng mừng là càng đá họ lại càng thể hiện sự tự tin và tâm lý vững vàng. Như các bạn cũng đã thấy, tại trận đấu gặp chủ nhà Lào, chúng tôi đã thi đấu với sự tập trung cao độ, dưới sức ép khủng khiếp từ khắp các khán đài”.

HLV Terry Patmanathan trả lời phỏng vấn của các phóng viên Việt Nam – Ảnh: Phương Minh

 

Nhưng bước vào bán kết, thầy trò HLV Terry Patmanathan phải đối diện với thử thách rất lớn, đó là U23 Việt Nam – đội bóng đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch ở vào thời điểm này và cũng là đội bóng đã từng khuất phục U23 Singapore tại VFF Smardoor Cup 2009 vừa qua. Qua lần “chạm trán” với U23 Việt Nam tại giải đấu này và qua trực tiếp quan sát các trận đấu tại vòng bảng của U23 Việt Nam tại SEA Games 25, HLV Terry Patmanathan nhận định: “U23 Việt Nam là một đội bóng có sức mạnh tập thể và có một đội hình dạn dày kinh nghiệm, bởi tôi được biết là đa số các cầu thủ U23 Việt Nam đều đã thi đấu tại V-League. Đó sẽ một lợi thế lớn của U23 Việt Nam, đặc biệt là trong các trận đấu có tính chất quan trọng và nhiều sức ép như trận bán kết. Tuy nhiên, một khi đã vào đến bán kết, chúng tôi cũng đã xác định, dù đối thủ là ai, U23 Singapore cũng sẽ vào trận với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Khi bóng chưa lăn, khó có thể khẳng định trước điều gì và theo tôi, cơ hội dành cho 2 đội là 50-50”.

 

HLV Terry Pathmanathan cũng cho biết, ông đã nhận được thông tin về trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng – cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam. Nhưng HLV Terry Pathmanathan lại không hề tỏ ra hứng khởi về việc này, bởi theo ông, dù không có Trọng Hoàng thì đội quân của HLV Calsito vẫn rất nguy hiểm. Ông nói: “U23 Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi và biết đâu người thay thế Trọng Hoàng lại thi đấu tốt hơn thì sao. Vì vậy, tốt hơn hết là chúng tôi không nên bị chi phối bởi điều này”.

 

* Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore sẽ diễn ra vào 18h00 trên SVĐ Chao Anouvong – Thủ đô Vientiane – Lào.

 

VFF (từ Vientiane)