HLV Riedl:

Trở về từ Thái Lan, HLV Riedl nhận xét cả Thái Lan và Malaysia đều có lực lượng rất mạnh tại SEA Games 24. Tuy nhiên, ông không "ngán" bất cứ đối thủ nào…

Trở về từ Thái Lan, HLV Riedl nhận xét cả Thái Lan và Malaysia đều có lực lượng rất mạnh tại SEA Games 24. Tuy nhiên, ông không “ngán” bất cứ đối thủ nào…

Dự khán trận đấu giao hữu hoà 1-1 giữa Olympic Thái Lan và Malaysia, ông Riedl đã ghi được vào cuốn “cẩm nang” của mình những thông tin bổ ích. Theo đánh giá của ông thầy người Áo, Thái Lan là đội mạnh hơn, chơi chủ động hơn, nhưng Malaysia cũng thể hiện một lối chơi hết sức khó chịu.

HLV Riedl đánh giá cao đối thủ nhưng không ẹ ngại họ. Ảnh: Hải Anh

Trong suốt trận, Malaysia chơi theo sơ đồ 4-5-1 là chủ yếu, nhưng khi cần thiết, họ có thể hoán chuyển rất linh hoạt sang 4-4-2. Ông đặc biệt quan tâm đến tiền vệ đội trưởng của Malaysia, và cho biết ông sẽ phải có phương án đối phó với cầu thủ này khi Olympic Việt Nam chạm trán Malaysia ngay ở trận ra quân.

Về trận đấu được dự kiến là hết sức khó khăn trong ngày 1/12, ông Riedl chỉ nói ngắn gọn rằng hết sức thận trọng, bởi kết quả đạt được ở bước khởi đầu sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chặng đường sau đó. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là ông chịu một áp lực nào hay “ngán” Malaysia ở bất cứ điểm gì.

Trở lại với buổi tập chiều 12/11 tại Nhổn, ông Riedl đã chú trọng nhiều hơn đến các bài tập chiến thuật. Ông dành hầu hết thời gian cho các cầu thủ thi đấu nội bộ nhằm tìm ra sự phối hợp tốt nhất.

Rất nhiều sự thử nghiệm đã được HLV Riedl áp dụng. Do có sự trở lại của Minh Chuyên, ông Riedl sắp xếp cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm với Công Minh, còn Quý Sửu được gạt sang đá hậu vệ phải. Hàng tiền vệ và tiền đạo liên tục được thay thế luân chuyển với nhau.

Trong trận đấu này, BHL yêu cầu các cầu thủ đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể. Ông Riedl thường xuyên nhắc nhở toàn đội phải tích cực thi đấu hơn, có lẽ là ông hiểu nếu không tạo ra được sự đột biến thì rất khó đánh bại được hàng thủ Malaysia.

Sau 2 ngày tập, chỉ có một sự cố nho nhỏ là trung vệ Hữu Phước bị chấn thương nhẹ. Nhưng theo chẩn đoán của các bác sỹ, cầu thủ này sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện trong một vài ngày tới.

Theo VNN