Bảng A: U23 Thái Lan đưa Myanmar vào bán kết

Dù đã sớm giành vé, nhưng U23 Thái Lan vẫn chơi khá sòng phẳng với U23 Indonesia ở trận cuối vòng bảng, 7/12, để chung cuộc giành chiến thắng 2-1, gián tiếp đưa U23 Myanmar vào bán kết..

Dù đã sớm giành vé, nhưng U23 Thái Lan vẫn chơi khá sòng phẳng với U23 Indonesia ở trận cuối vòng bảng, 7/12, để chung cuộc giành chiến thắng 2-1, gián tiếp đưa U23 Myanmar vào bán kết..

Chỉ cần hòa là đủ điểm đi tiếp, chính vì thế U23 Indonesia nhập cuộc với tinh thần khá hưng phấn, và ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ xứ vạn đảo đã đẩy cao đội hình dồn chủ nhà Thái Lan vào thế chống đỡ khá vất vả.

Và ngay ở phút thứ 7, Indonesia đã khiến cho khung thành U23 Thái Lan chao đảo, khi Mulyana đối mặt với thủ môn nhưng pha kết thúc của cầu thủ này lại quá hiền.

Sau khoảng 10 phút bị ép sân, các cầu thủ chủ nhà bắt đầu nóng máy và dần lấy lại được thế trận từ tay đối thủ. Và chỉ đến phút thứ 16 U23 Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỉ số.

Từ đường chuyền dài của đồng đội, Teeratep Winothai đã khống chế bóng kỹ thuật để thoát qua sự truy cản của hậu vệ U23.Indonesia rồi tung cú dứt điểm ở góc hẹp đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, không đầy 1 phút sau khi có bàn thắng mở tỉ số, sai lầm của thủ thành Koedpudsa đã biếu cho U23.Indonesia bàn thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Pha treo bóng vào của 1 cầu thủ Indonesia là không khó, nhưng 1 thoáng mất tập trung đã khiến thủ môn U23 Thái Lan không thể bắt dính bóng, pha lao vào của Mulyana đã đưa bóng đi qua vạch vôi, quân bình 1-1 cho Indonesia.

Bị gỡ hòa rất nhanh, nhưng với bản lĩnh, trình độ hơn hẳn đội chủ nhà vẫn là những người nắm giữ hoàn toàn thế trận. Nhưng phải mãi tới phút cuối cùng của hiệp thứ nhất, ưu thế đó mới chuyển hóa thành bàn thắng thứ 2 cho U23 Thái Lan.

Pha chuyền vào bên cánh trái, Sangsanoi thoát xuống rất nhanh và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái ở góc hẹp làm tung lưới U23 Indonesia lần thứ 2.

Sang hiệp đấu thứ 2, sự vượt trội của đội chủ nhà tiếp tục được thể hiện khi có hàng loạt pha bóng sóng gió uy hiếp khung thành đối phương.

Nhưng, khi chiến thắng đã không còn quá cần thiết cùng với sự lấn lướt của mình các chân sút U23 Thái Lan cũng không quá vội vàng, thậm chí còn để bỏ lỡ khá nhiều ngon ăn khác.

Cùng lúc đó, dù khá cố gắng nhưng hầu hết những pha tấn công của các học trò HLV Kolev đều tỏ ra thiếu sắc sảo hoặc hơi chậm khiến cho các hậu vệ đội chủ nhà dễ dàng cản phá.

Không thể ghi bàn trước đối thủ mạnh hơn, U23 ndonesia chịu thất bại 1-2, đành nhường vé vào bán kết cho U23.Myanmar khi ở lượt đấu cuối cùng đội bóng này đã hạ U23 Campuchia với tỉ số đậm 6-2.

Bị loại khỏi bán kết, U23 Indonesia chỉ còn biết trách mình khi đã bỏ lỡ chiến thắng trước U23.Myanmar ở trận đấu trước đó, hay không thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Campuchia ở trận ra quân.

Theo VNN