Chung kết bóng đá nam SEA Games 24: Thái Lan lần thứ 8 liên tiếp đăng quang

Không có bất ngờ nào trong trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 24 khi U23 Thái Lan tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á bằng thắng lợi 2-0 trước U23 Myanmar để lần thứ 8 liên tiếp bước lên bục cao nhất của SEA Games.

Không có bất ngờ nào trong trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 24 khi U23 Thái Lan tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á bằng thắng lợi 2-0 trước U23 Myanmar để lần thứ 8 liên tiếp bước lên bục cao nhất của SEA Games.
 
U23 Thaí Lan (vàng) tiếp tục khẳng định là quyền lực số 1 tại Đông Nam Á.
 
Nhưng cũng phải ghi nhận những cố gắng rất lớn từ phía U23 Myanmar. Thế nhưng quyết tâm cũng chưa đủ giúp họ hiện thực được kỳ tích trước Thái Lan. Bởi các cầu thủ chủ nhà đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội cũng như trình độ bóng đá số một trong khu vực.
 
Phút 15, Winothai có đường chuyền chọc khe để Sungsanoi băng xuống và dứt dứt điểm hoàn hảo mở tỷ số 1-0.
 
Có được bàn thắng đội chủ nhà chơi càng hưng phấn hơn và liên tục gây sức ép bên phần sân đội khách. Phút 39,  Terateep cụ thể hoá ưu thế cho đội bóng chùa Vàng bằng cú đánh đầu cận thành sau pha căng ngang của đồng đội, nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Thái Lan.
 
Hiệp 2, thế chủ động vẫn thuộc về phía U23 Thái Lan. Tuy nhiên, họ đã không tận dụng thành công các cơ hội tạo được để chuyển thành bàn.
 
Trong khi đó, về phía Myanmar, dù đã ở vào thế không còn gì để mất và nỗ lực tìm cách gây sức ép trở lại nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên cơ hội đến với họ là không nhiều trước sự chắc chắn của U23 Thái Lan. Cơ hội nguy hiểm nhất mà U23 Myanmar tạo được trước khung thành đối phương là pha băng xuống đối mặt với thủ môn của Myo Thant ở phút bù giờ thứ hai, nhưng đáng tiếc pha xử lí của cầu thủ này hơi chậm để các trung vệ U23 Thái Lan cản phá thành công.
 
Thắng trận thuyết phục 2-0, U23 Thái Lan tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 tại Đông Nam Á và lần thứ 8 liên tiếp bước lên bục cao nhất của SEA Games.
 
VFF