Trợ lý HLV trưởng Mai Đức Chung: U23 Việt Nam đã có bài học quý giá

Đánh giá cao đối thủ Lào nhưng trợ lý HLV ĐT U23 Việt Nam, Mai Đức Chung vẫn tự tin rằng đội bóng của ông sẽ vào bán kết…

(VFF) Đánh giá cao đối thủ Lào nhưng trợ lý HLV ĐT U23 Việt Nam, Mai Đức Chung vẫn tự tin rằng đội bóng của ông sẽ vào bán kết. Theo ông Chung, trận thua U23 Singapore đã đem đến cho U23 Việt Nam nhiều bài học quý.
 

Trợ lý HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam Mai Đức Chung – Ảnh: TTNN

– Xin chào ông, rất nhiều người cho rằng trận thua U23 Singapore đã giáng một cú rất mạnh vào tinh thần của U23 Việt Nam, ông có thể nói gì về điều này?

 
+ Đúng là các cầu thủ đã rất bất ngờ với trận thua này. Nhưng sau khi nghe BHL phân tích và động viên, họ đã hiểu được rằng chúng ta phải nhìn về phía trước, đầu tiên là trận đấu với U23 Lào. Hiện tại các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu này, họ đã không nghĩ về trận thua U23 Singapore nữa. Tất cả đều có tâm lý thoải mái chứ không có chuyện chúng tôi bị áp lực tâm lý sau thất bại này. Thậm chí thất bại trước U23 Singapore còn đem đến cho chúng tôi nhiều bài học quý báu⬦
 
– Ông có thể nói cụ thể hơn?
 
+ Rõ ràng chủ quan là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thua trận. Singapore hoà Lào ở trận đấu đầu tiên trong khi đó chúng ta lại thắng Malaysia khá dễ dàng. Chính vì thế các cầu thủ đã có tâm lý chủ quan dù chúng tôi đã lường trước và nhắc nhở họ rất nhiều. Trận thua U23 Singapore đã cho các cầu thủ thấy họ đang ở đâu và cần phải làm gì. Thật mừng là tất cả đều tập luyện rất chuyên cần sau trận đấu đáng quên đó.
 
– Vậy còn đối thủ U23 Lào, ông đánh giá thế nào về họ?
 
+ U23 Lào rất tiến bộ, họ xây dựng được hàng thủ khá chắc chắn, đánh bại một đội bóng như vậy là không dễ dàng gì. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang rất quyết tâm, chúng tôi nhỉnh hơn U23 Lào và sẽ thắng họ để lọt vào bán kết.
 
– Ông đánh giá thế nào về Thái Lan và BHL U23 Việt Nam có tính đến khả năng sẽ gặp họ ở bán kết không, thưa ông?
 
+ Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất ĐNA. Tôi rất ấn tượng với họ. Đối đầu với U23 Thái Lan là rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi đã xác định, nếu phải gặp Thái Lan hay bất kỳ đội bóng nào khác ở bán kết cũng không quan trọng. Vấn đề là chúng ta sẽ chơi thế nào? Có phát huy được hết khả năng hay không. Nói rõ ràng hơn thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng cần phải phát huy hết điểm mạnh của mình.
 
– Xin cám ơn ông!
 

U23 Việt Nam chỉnh lại Sthước ngắm⬝
 
10h sáng nay tại sân Surang School, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Lào. Ngoài các bài tập chiến thuật, BHL U23 Việt Nam đã rất chú ý đến khâu dứt điểm của các cầu thủ đặc biệt là hàng tiền đạo. Phần lớn thời lượng của buổi tập kéo dài 60 phút này được BHL dành cho bài tập sút cầu môn. ~ bài tập này, HLV A.Riedl tỏ ra rất hài lòng với các học trò bởi phần lớn đều dứt điểm khá uy lực và chính xác.
 
15h30 chiều mai, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Lào trong trận đấu cuối cùng vòng loại bảng B SEA Games 24.
 

VFF