Tiền vệ Võ Duy Nam: "Thầm lặng cống hiến"

Trong 11 cái tên thường xuyên đá chính ở đội U-23, có lẽ Duy Nam ít được chú ý nhất. Không phải vì đá trụ và chẳng mấy khi tham gia vào lối chơi giãn biên

Trong 11 cái tên thường xuyên đá chính ở đội U-23, có lẽ Duy Nam ít được chú ý nhất. Không phải vì đá trụ và chẳng mấy khi tham gia vào lối chơi giãn biên của ông Riedl, mà chính sự thầm lặng không giúp Nam “Loko” nổi bật trên sân⬦
 
Nhưng khi tập trung đội Olympic lần đầu tiên, HLV trẻ Trần Công Minh từng thú nhận: “bồ kết” Duy Nam nhất chỉ sau vài chục phút đá nội bộ. Giữa rất nhiều tiền vệ, chàng trai nhỏ nhắn gốc Khánh Hòa lập tức tìm được cho mình 1 suất chính dưới màu áo Tuyển. Nếu ai biết rằng, bộ khung U-23 được Smặc định⬝ dựa trên đội hình U-20 năm 2004, và vị trí tiền vệ trụ tưởng đã dành cho do Quý Sửu hoặc Công Minh, mới thấy hết chuyên môn của Duy Nam tốt thế nào⬦
 
Tiền vệ Võ Duy Nam luôn thi đấu hết sức mình mỗi khi ra sân trong màu áo ĐTQG.
 
~ Khánh Hòa, “Loko” thuộc loại chín sớm. Cùng lứa Tấn Tài, Ngọc Thạch, Quang Hải⬦ nhưng Nam được đôn lên đội 1 từ năm 18 tuổi. Thật không may, trong cữ chạy đà đầu mùa 2003, chấn thương gối đã bắt anh phải nghỉ 1 năm trời. Sau 2 mùa phấn đấu không biết mệt mỏi, với Nam “Loko”, năm 2007 quả là thời điểm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Được gọi lên đội Olympic, thi đấu vòng loại Thế vận hội thành công, anh còn đóng góp lớn trong việc tạo chỗ đứng cho đội bóng quê hương ở V-League. Giờ đây, mỗi khi K.Khánh Hòa thi đấu tại Nha Trang, NHM luôn thấy thiếu vắng điều gì đó nếu không có Duy Nam⬦

 
Trên thực tế, chỉ đến khi đội Olympic bất ngờ đá tốt ở vòng loại thứ 2, mọi người mới biết đến xuất xứ của Nam “Loko”. Trong các chiến thắng lịch sử trước Lebanon và Oman, tiền vệ này luôn là một trong vài ba vị trí hoàn thiện nhất trên sân. Chơi ở khu trung tuyến – nơi⬦ ít được quan tâm nhất, nhưng “Loko” lại là mắt xích không thể thiếu trong bộ máy Olympic vận hành trơn tru.

Ưu điểm nổi bật của Nam là thể lực sung mãn, tranh cướp bóng khôn ngoan, và đặc biệt luôn vào trận với bầu nhiệt huyết nóng bỏng. Giờ đây tiền vệ còn “mài” cho mình những đường chuyền dài vượt tuyến có độ chuẩn xác cao hơn…

 
Đá chính 100% thời gian vòng loại Olympic Bắc Kinh và SEA Games 24, lại cầm số áo 20 (trùng với Quốc Vượng), cậu em đang được đặt rất nhiều hy vọng. Giờ đây, BHL đội U-23 đã đặt trọn niềm tin vào cầu thủ này, và bắt đầu “thai nghén” cho ĐTQG. Gặp gỡ phóng viên, tiền vệ của K.Khánh Hòa đã thổ lộ hết lòng⬦
 
Duy Nam thấy đội U-23 đá SEA Games vừa rồi như thế nào?
 
Đội đá không tốt, nhưng em cảm nhận được sự cố gắng rất lớn của toàn đội, từ các vị trí tần công đến phòng thủ. Còn về cơ bản, với tình hình nhân sự và mật độ thi đấu hiện tại, chắc khó có thể đòi hòi mọi người thi đấu tốt hơn nữa. Chính BHL cũng đưa ra chiến thuật để tiết kiệm sức tối đa cho tụi em. Tuy nhiên, sự quá tải không cho phép toàn đội làm nên bước đột phá mới.

Thiếu vắng Minh Chuyên, Duy
Nam có gặp khó khăn nhiều với Công Minh không?

Mỗi người có một điểm mạnh riêng và có lối đá khác nhau. Công Minh cũng giống em, thiên về phòng ngự và thu hồi bóng hơn. Minh Chuyên thì mọi người đã rõ, là một tiền vệ công thực sự. Trong trận đấu hôm qua, mọi người có thể thấy em và Minh không gặp vấn đề nào khi đá cùng nhau trên sân. Với Công Vinh ở phía trên, việc BHL bố trí cặp tiền vệ trụ ở dưới là hoàn toàn hợp lí.

Thú thật là khoảng 20 phút cuối mỗi trận em đều cảm thấy hụt hơi. Nhưng nhìn mọi người quyết tâm, em lại Shồi⬝ và lại chạy như chưa bao giờ được chạy. Có lẽ mật độ thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng ít nhiều đến thể lực các thành viên trong đội.

 
Duy Nam có sợ kết quả này sẽ làm nản lòng người hâm mộ nước nhà trong tương lai không?
 
Chắc chắn không anh ạ. Ai cũng hiểu bóng đá là như thế, có thắng, có thua và dĩ nhiên phải có cả thất bại đau đớn nữa nữa. Điều quan trọng là đội phải chơi hết mình và luôn nỗ lực đạt được kết quả cao nhất. Tụi em sẽ luôn vào trận với tinh thần đó.
 
Mới đây, BHL ĐTQG đã công khai sẽ giữ lại cái tên Duy Nam trong danh sách ĐTQG chuẩn bị cho năm thi đấu 2008 tới⬦
 
(Cười) Vâng em cũng nghe các thầy nói qua, thật vinh dự và tự hào! Việc được xuất hiện trong hàng ngũ ĐTQG có lẽ là phần thưởng lớn nhất em từng nhận. Chỉ biết rằng, nếu được tin tưởng cho ra sân là em sẽ nỗ lực hết mình.
 
Cảm ơn Duy Nam về cuộc trao đổi!
 
Theo VnMedia