Tấn Tài được "tha bổng" trước thời hạn

VNN-Tin vui bất ngờ đến với HLV Riedl khi Tấn Tài sẽ được phép ra sân nếu Olympic Việt Nam giành vé vào bán kết. Chiếc thẻ đỏ của cầu thủ này được BTC "xí xoá" sau vòng đấu bảng

VNN- Tin vui bất ngờ đến với HLV Riedl khi Tấn Tài sẽ được phép ra sân nếu Olympic Việt Nam giành vé vào bán kết. Chiếc thẻ đỏ của cầu thủ này được BTC “xí xoá” sau vòng đấu bảng

Tấn Tài sẽ quay trở lại ở vòng bán kết?

Theo đúng luật quốc tế, việc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận thua 2-3 trước Singapore sẽ khiến Tấn Tài bị treo giò 2 trận. Tuy nhiên, để tăng tính hấp dẫn cho giải đấu, BTC môn bóng đá nam đã quyết định sẽ cho “trắng án” tất cả những cầu thủ phải lĩnh thẻ ở vòng bảng nếu đội bóng của anh ta lọt vào bán kết.

Như vậy, Tấn Tài sẽ chỉ phải vắng mặt trong trận đấu bảng cuối cùng gặp ĐT Lào. Nếu không có gì quá bất ngờ, chúng ta sẽ vượt qua đội “đàn em” để giành quyền đi tiếp, và cũng là tạo cơ hội cho tiền vệ Khánh Hoà lập công chuộc tội.

Theo cách xử lý này của BTC, nếu Myanmar vào bán kết thì hậu vệ Win Aung (2), bị đuổi ở trận hoà Indonesia 0-0, cũng sẽ được “tha bổng” trước thời hạn như Tấn Tài.

Bây giờ, điều băn khoăn nhất của ông Riedl về trường hợp Tấn Tài chỉ là chấn thương dây chằng của anh. Trong buổi tập sáng 5/12, Tài cùng nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp Singapore được tập hồi phục, còn những vị trí khác chuẩn bị giáo án thể lực riêng.

Có thể thấy tinh thần của toàn đội đã được xốc lại, một dấu hiệu chứng tỏ họ dần dần “tiêu hoá” được thất bại khó tin 2 ngày trước. Các cầu thủ được sự động viên và tin tưởng của HLV Riedl đã toàn tâm vào các bài tập để hoàn thành nốt chặng đường vòng bảng.

Theo VNN