HLV A.Riedl: Phải thắng U23 Lào

SU23 Việt Nam đã phân tích rất kỹ càng trận thua U23 Singapore, dù sao đi nữa, trận đấu đó cũng đã ở phía sau. Chúng tôi cần nhìn về phía trước và ngay trước mặt là U23 Lào, chúng tôi phải thắng họ⬦⬝

SU23 Việt Nam đã phân tích rất kỹ càng trận thua U23 Singapore, dù sao đi nữa, trận đấu đó cũng đã ở phía sau. Chúng tôi cần nhìn về phía trước và ngay trước mặt là U23 Lào, chúng tôi phải thắng họ⬦⬝
 

HLV A.Riedl

– Trận thua U23 Singapore có thể nói là khiến tất cả bất ngờ, xin ông cho biết, thất bại đó có còn nhiều ảnh hưởng tới các cầu thủ ở thời điểm này?

 
+ U23 Việt Nam đã phân tích rất kỹ càng trận thua U23 Singapore, dù sao đi nữa, trận đấu đó cũng đã ở phía sau. Chúng ta không thể đến SEA Games chỉ để nghĩ đến một trận đã qua. Phía trước chúng tôi còn rất nhiều trận đấu mà trước mắt là U23 Lào. Đến thời điểm này, mọi thứ với đội tuyển của tôi đều tốt. Ngoài Tấn Tài bị chấn thương nhẹ và đang hồi phục thì tất cả các cầu thủ còn lại đều ổn. Tôi vừa nhận một tin vui là Tài chỉ bị cấm thi đấu một trận, đó là một lẽ công bằng bởi tôi cho rằng trong tình huống va chạm đó, Tấn Tài không hề cố ý. Như bạn thấy đấy, hai ngày nay các cầu thủ đã hoàn thành rất tốt bài tập, họ đang nghĩ đến những trận đấu tiếp theo⬦
 
– Ông nói rằng U23 Việt Nam đặc biệt là hàng thủ đã mắc quá nhiều sai lầm, vậy ông đã có biện pháp gì cho vấn đề này?
 
+ Những sai sót đó thuộc về tâm lý của các cá nhân. Tôi đã phân tích và động viên các cầu thủ rất nhiều và hy vọng họ sẽ không để xảy ra những sai sót nữa.
 

10h sáng nay U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân Wing1. Ngoài Tấn Tài bị đau nhẹ, phải tập riêng thì 19 cầu thủ còn lại đều thực hiện tốt bài tập kéo dài hơn 1 giờ của HLV A.Riedl. ~ buổi tập này, ông thầy người Áo rất chú trọng tới khâu dứt điểm cùng những pha tấn công biên, nhìn chung các tuyển thủ đều thực hiện tốt yêu cầu từ BHL. Chiều nay U23 Việt Nam nghỉ tập, sáng mai (7/12) đội sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi gặp U23 Lào vào ngày 8/12.

 U23 Lào đang rất tiến bộ, ông nghĩ gì về họ?

 
+ U23 Lào làm tôi ngạc nhiên. Họ tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần day. Họ có hàng thủ rất chặt chẽ và không dễ bị đánh bại.
 
– Nhưng U23 Việt Nam chỉ có một con đường⬦
 
+ Đúng. Chúng tôi phải thắng Lào nếu không chúng tôi sẽ bị loại. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, tất cả chúng tôi đều hiểu điều này và quyết tâm giành chiến thắng.
 
– Ông từng nói rằng sẽ có thay đổi về nhân sự trong trạn gặp U23 Lào, ông có thể tiết lộ điều này?
 
+ Có một điều chắc chắn là Vĩnh Lợi sẽ bắt thay Đức Cường. Đây là hoạch định của tôi từ trước giải chứ không phải căn cứ từ hai trận đấu đầu tiên.
 
– Còn Tấn Trường  thủ môn số 3 của ông?
 
+ Nếu không có gì trục trặc, Tấn Trường sẽ không thể vào sân.
 
– Ông đã xem trận Thái Lan  Myanmar, ông đánh giá thế nào về người Thái?
 
+ Thái Lan là ƯCV số 1 của giải, ai cũng công nhận điều đó. Tuy nhiên họ cũng có những vấn đề. Họ chơi tốt trong 60 phút và ai cũng nghĩ họ sẽ thắng dễ dàng nhưng 20 phút cuối họ để thủng lưới 2 lần. Tôi cho rằng đó là trạng thái tâm lý, đó là vấn đề lớn của Thái Lan.
 
– Xin cám ơn ông!
VFF