HLV Mai Đức Chung: ‘ĐT nữ Việt Nam sẽ chắt chiu từng cơ hội ở vòng loại Olympic 2024’

HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam nằm ở một bảng đấu khó tại vòng loại Olympic 2024. Dẫu vậy ông cùng các học trò quyết tâm chắt chiu cơ hội trong từng trận.

Đội tuyển nữ Việt Nam làm quen sân thi đấu chính thức

Từ ngày 26/10, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp Uzbekistan (26/10), Ấn Độ (29/10) và Nhật Bản (1/11). Phát biểu trước khi thi đấu vòng loại Olympic, HLV Mai Đức Chung nói: “Đây là lần thứ 2 ĐT nữ Việt Nam quay trở lại Uzbekistan. Bởi 4 năm trước, đội cũng chạm trán đối thủ này. Quả thực dù đã trải qua một khoảng thời gian nhưng cảm nhận của chúng tôi về con người, cảnh vật Uzbekistan vẫn không thay đổi. Nơi đây vẫn giữ được một cảm giác bình yên, chan hòa, êm ả”.

HLV Mai Đức Chung và học trò Huỳnh Như tại buổi họp báo trước giải

Ông Mai Đức Chung nói tiếp: “Trong lần quay trở lại này, tôi thấy Uzbekistan đã cải thiện rõ rệt về trình độ. Đội vừa rồi đã vào đến trận tranh hạng Ba của môn bóng đá nữ ASIAD. Điều đó đủ để thấy trình độ của ĐT nữ Uzbekistan cao như thế nào”.

Tiếp lời người thầy, đội trưởng Huỳnh Như nói: “Đội tuyển nữ Việt Nam đến với giải đấu bằng tinh thần và quyết tâm đoạt vé vào vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024. Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung trước khi chia tay ĐT nữ Việt Nam. Vì thế mỗi cầu thủ chúng tôi đều ra sân với quyết tâm cao độ, vì màu cờ sắc áo Việt Nam cũng như là lời chia tay đối với HLV Mai Đức Chung”.

HLV Mai Đức Chung nói tiếp: “Huỳnh Như đã nói, chúng tôi sẽ luôn cố gắng từng ngày. Việc phải đối đầu với Nhật Bản, Uzbekistan là thử thách khó đối với chúng tôi. Nhưng ĐT nữ Việt Nam sẽ chắt chiu từng cơ hội và luôn cố gắng. Đội hình ĐT nữ Việt Nam có khoảng 4-5 cầu thủ trẻ. Những trận đấu tới đây sẽ là cơ hội để tôi theo dõi cách chơi của họ, qua đó hướng đến những mục tiêu trong tương lai”.