HLV Calisto: "Tôi không cảm thấy bất ngờ khi Thái Lan bị loại"

Thời điểm U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 6-1 trước U23 Campuchia để chính thức ghi danh vào bán kết cũng là thời điểm U23 Thái Lan thất thủ trước U23 Malaysia trong trận đấu cùng giờ và bị loại khỏi cuộc chơi, chấm dứt chuỗi 8 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

Thời điểm U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 6-1 trước U23 Campuchia để chính thức ghi danh vào bán kết cũng là thời điểm U23 Thái Lan thất thủ trước U23 Malaysia trong trận đấu cùng giờ và bị loại khỏi cuộc chơi, chấm dứt chuỗi 8 lần liên tiếp vô địch SEA Games.

 

Việc ứng cử viên số 1 cho ngôi quán quân Thái Lan bị loại có thể xem là cú sốc lớn nhất tại Đại hội kỳ này, nhưng với HLV Calisto, đây lại là một kết quả không bất ngờ bởi theo đánh giá của ông, SEA Games năm nay đã cho thấy tính cạnh tranh rất cao, trình độ các đội cũng không quá chênh lệnh, trong đó U23 Lào và U23 Malaysia là một minh chứng rõ nét nhất.

HLV Calisto trả lời báo chí sau khi cùng các học trò kết thúc trận đấu cuối cùng vòng bảng – Ảnh: VFF

 

PV-Ông đã biết tin về thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia, ông có cảm thấy bất ngờ về điều này?

HLV Calisto: Không, tôi không cảm thấy bất ngờ về việc Thái Lan bị loại. Trước khi SEA Games 25 diễn ra, đã có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là sân chơi riêng của Việt Nam và Thái Lan, nhưng như các bạn cũng đã thấy, thực thế không đúng như vậy. Các trận đấu của vòng bảng đã thể hiện tính cạnh tranh rất cao và tương quan sức mạnh giữa các đội cũng không có nhiều khác biệt. U23 Thái Lan tất nhiên vẫn là một đội bóng mạnh nhưng Singapore, Indonesia, Myanmar, Malaysia và đặc biệt là Lào vốn không được đánh giá cao cũng đã thể hiện là những đội bóng có tổ chức và tinh thần thi đấu rất tốt. Thế nên, việc U23 Thái Lan thua trận cũng không phải là điều gì đó quá ghê gớm.

 

Việc Thái Lan bị loại có thể xem là một cơ hội thuận lợi đối với U23 Việt Nam trong mục tiêu chinh phục ngôi vô địch, bởi từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam thường gặp nhiều bất lợi khi đối đầu với Thái Lan. Ông có nghĩ như vậy?

+ Ồ, chúng ta thường gặp bất lợi khi đấu với Thái Lan ư? Đó đã là quá khứ rồi và chúng ta không nên bị ám ảnh bởi điều này. Nên nhớ rằng, chúng ta đã từng giành chiến thắng trước Thái Lan để đăng quang tại AFF Cup, còn ở cấp độ U23, 2 trận gặp nhau gần đây nhất, chúng ta cũng đã chia điểm cùng họ.

Cần phải nói thêm điều này, trước khi SEA Games 25 diễn ra, rất nhiều ý kiến cho rằng 2 suất vé vào bán kết tại bảng B phải được dành cho Indonesia và Myanmar và 2 suất tại bảng A thuộc về Thái Lan và Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì Lào và Singapore lại có mặt tại bán kết còn Malaysia thì đánh bại Thái Lan trong trận quyết định để đoạt vé cùng với Việt Nam. Theo tôi đây là kết quả phản ánh rất đúng thực tế. Đội nào chơi tốt hơn đội đó đã giành chiến thắng. Vì vậy không thể xem việc Thái Lan bị loại là cơ hội tốt đối với U23 Việt Nam.

 

– Như vậy, đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết đã được xác định là U23 Singapore. Ông đánh giá thế nào về đội bóng này?

+ Singapore là một đội bóng sở hữu hàng phòng ngự rất mạnh. Họ thi đấu rất tập trung và có tính kỷ luật rất cao. Bên cạnh đó, các cầu thủ Singapore cũng có ưu thế về chiều cao và thể lực dồi dào. Họ tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha bóng bổng và bóng bổng thì lại là một sở đoản của U23 Việt Nam. Vì thế, trận gặp Singapore sẽ là trận đấu khó khăn đối với U23 Việt Nam.

 

– Hôm nay, chúng ta đã hoàn tất hành trình tại vòng bảng với vị trí nhất bảng A. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá như nào về U23 Việt Nam?

+ Tôi cho rằng đây không phải là lúc thích hợp để đưa ra bất cứ đánh giá, nhận xét nào về đội tuyển. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi hài lòng vì U23 Việt Nam đã góp mặt tại bán kết. Chúng ta đã thi đấu với tinh thần nỗ lực và trách nhiệm, ghi được nhiều bàn thắng và không để thua trận nào.

 

– Trở lại với trận đấu gặp U23 Campuchia ngày hôm nay, ông có hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện?

+ Tôi hài lòng. Chúng ta đã chơi tốt hơn và giành chiến thắng là điều hoàn toàn xứng đáng.

 

– Ông có thể cho biết thông tin về chấn thương của Trọng Hoàng gặp phải trong trận đấu này và lý do ông đưa Trọng Hoàng vào đội hình xuất phát dù U23 Campuchia không phải là đối thủ mạnh?

+ Trọng Hoàng đã bị tái phát chấn thương cũ và phải chờ đợi trong vòng 48 giờ nữa các bác sỹ mới có thể đưa ra kết luận chính xác về mức độ chấn thương của Hoàng. Còn về lý do tôi đưa Trọng Hoàng vào sân thi đấu ngay từ đầu là muốn tạo cơ hội cho Hoàng hoà nhập trở lại với sân cỏ. Chấn thương của Hoàng đã hoàn toàn hồi phục và đã quá lâu cậu ta không thi đấu kể từ khi gặp chấn thương trong trận gặp Syria ngày 18/11, do đó Hoàng cần phải được ra sân để bắt nhịp trở lại.


– Xin cảm ơn ông.

 

VFF (từ Vientiane)