HLV Calisto: “Còn quá sớm để quan tâm đến đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết”

Chiều mai (11/12), ĐT U23 Việt Nam sẽ hoàn tất vòng đấu bảng bằng trận đấu với U23 Campuchia. Chỉ cần một 1 điểm tối thiểu, thầy trò HLV Calisto sẽ góp mặt tại bán kết bất chấp kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U23 Malaysia và U23 Thái Lan.

Chiều mai (11/12), ĐT U23 Việt Nam sẽ hoàn tất vòng đấu bảng bằng trận đấu với U23 Campuchia. Chỉ cần một 1 điểm tối thiểu, thầy trò HLV Calisto sẽ góp mặt tại bán kết bất chấp kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U23 Malaysia và U23 Thái Lan.

 

Chính vì rộng cửa đi tiếp nên các tuyển thủ U23 Việt Nam tỏ ra rất thoải mái và hứng khởi trong buổi tập chiều nay. Ngay cả HLV Calisto cũng không tỏ ra khó tính như thường lệ. Sau khi dành ít phút căn dặn các học trò, ông tổ chức chia đôi đội hình thi đấu đối kháng và ung dung ngồi ở băng ghế huấn luyện quan sát các cầu thủ.

U23 Việt Nam tập dượt nhẹ nhàng trước trận gặp U23 Campuchia – Ảnh: Hà Xuân

 

Kết thúc bài tập thi đấu đối kháng, HLV Calisto thậm chí còn cho phép các tuyển thủ tự do chơi bóng theo ý thích trên phạm vi nửa sân, trong đó Thành Lương và Danh Ngọc sắm vai…thủ môn, còn Tấn Trường và Khoa Điển lại chơi như…tiền đạo. Buổi tập do vậy mà đầy ắp tiếng cười, không còn thấy sức ép, không còn sự căng thẳng, chỉ có sự đam mê với trái bóng và tinh thần đoàn kết, thân thiện giữa các thành viên đội tuyển.

 

Trước khi lên xe trở về Làng VĐV SEA Games, HLV Calisto đã nán lại trả lời nhanh phỏng vấn của báo chí:

 

PV – Ông đánh giá như thế nào về U23 Campuchia – đối thủ của U23 Việt Nam chiều mai?

HLV Calisto: Tôi đã xem U23 Campuchia thi đấu và thấy rằng họ là một đội bóng có tổ chức rất tốt. Ngay cả khi bị dẫn bàn, họ vẫn không để bị rối trận và rất có ý thức tuân thủ kỷ luật. U23 Campuchia không phải là một đội bóng yếu mà là một đối thủ không hề dễ chịu.

 

– Đây là trận đấu cuối của U23 Việt Nam tại vòng bảng và cơ hội đi tiếp là rất sáng. Vậy ông có tính toán đến việc cần phải bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết hay không, bởi hiện tại có khá nhiều cầu thủ quan trọng đã bị 1 thẻ vàng?

+ Chúng ta có lợi thế khi chỉ cần 1 điểm là giành quyền đi tiếp. Nhưng không vì thế mà được phép chủ quan. Tôi cũng đã suy nghĩ đến vấn đề cần phải tránh thẻ phạt nhưng thực tế tôi lại không có nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa, đây cũng là một trận đấu quan trọng nên một số vị trí chủ chốt bị dính thẻ vàng sẽ tiếp tục vào sân thi đấu.

 

– Nếu đoạt vé vào bán kết, ông thích đối thủ nào? Singapore hay Lào?

+ Tôi không quan tâm đến đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết. Chúng tôi chỉ tập trung cho từng trận đấu. Còn quá sớm để nghĩ đến bán kết.

 

Bóng đá cũng giống như cuộc sống vậy, nếu bạn nghĩ quá nhiều đến tương lai mà không chăm chút cho hiện tại, bạn sẽ mất tất cả. Tôi không muốn điều đó xảy ra đối với U23 Việt Nam”.

VFF (từ Vientiane)