Chuyên gia nhận định: "Thắng Singapore không khó!"

VNN – Trước trận đấu thứ 2 tại SEA Games 24 của Olympic Việt Nam, gặp Singapore (15h30 2/12), chuyên gia, GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh tiếp tục có những đánh giá, nhận định về đội bóng áo đỏ…

(VietNamNet) – Trước trận đấu thứ 2 tại SEA Games 24 của Olympic Việt Nam, gặp Singapore (15h30 2/12), chuyên gia, GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh tiếp tục có những đánh giá, nhận định về đội bóng áo đỏ…

Hãy quên đối thủ là ai!

Sau lượt trận thứ nhất, Olympic Singapore là đối thủ như thế nào? Hiện có 2 nguồn thông tin, đó chính là đội bóng đảo quốc Sư tử có yếu như giới truyền thông đã đưa hay không hay là chỉ là mắc sai lầm cũng như chưa đạt đúng điểm rơi phong độ khiến họ mất điểm trước Lào mà trợ lý HLV Trần Công Minh thông tin về cho HLV trưởng A.Riedl?

Họ yếu hay mạnh, theo tôi có lẽ không cần phải quan tâm lắm. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ cách vòng bán kết 1 trận thắng nữa thôi, mà trận đấu cần 3 điểm đó lại là đội Olympic Singapore.

Chuyên gia, GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh: Chắc chắn chúng ta sẽ có 3 điểm

Bởi vì mục tiêu đó, theo tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta nên vào trận với suy nghĩ là “không cần biết đối thủ là ai, chỉ biết tôi cần 3 điểm để đạt mục tiêu thế thôi”.

Cần tránh tâm lí chủ quan, bởi chủ quan chính là nguyên nhân dẫn tới một trận đấu tồi và một kết quả không tốt. Kể cả, đối thủ có yếu hơn, nhưng chắc gì đảm bảo được 1 thắng lợi nếu bước vào trận với 1 tâm lí như thế.

Hãy quên đối thủ đi, mạnh hay yếu là không quan trọng, chỉ cần nhớ là vào trận với một quyết tâm chiến thắng để đạt được mục tiêu cho mình.

~ trận đấu đầu tiên, chúng ta đã có 1 hiệp đấu đầu tiên quá căng cứng, và đối thủ cũng thế. Nhưng sang hiệp 2, bàn thắng đã giải toả, và chúng ta đã có 1 trận thắng.

Giờ đây, ở vị thế đứng đầu bảng, có 3 điểm đầu tay, trong khi đối thủ chỉ có 1, chắc chắn tâm lí căng cứng sẽ được giải thoát, cùng với việc đối thủ đang bất lợi như thế thì cơ sở để chúng ta có 3 điểm là điều không quá khó khăn.

Cần giải quyết những vấn đề chưa yên tâm

Quay lại với trận ra quân, rõ ràng là chúng ta đá chưa đạt được như mong muốn. Có thể nói rằng, O.VN đã đánh giá tình hình không được tỉnh táo.

Khu trung lộ như tôi đã nói trước đây vẫn là vấn đề lớn, bàn thua của chúng ta ở thế 3 chống 1 là điều rõ thấy nhất khi cả Long Giang, Việt Cường và thủ môn Đức Cường phối hợp chưa tốt.

Đội bóng áo đỏ trong buổi tập 1/12

Việt Cường và Long Giang bọc lót cho nhau còn nhiều hạn chế, đặc biệt là Việt Cường, có thể lí giải đối với cầu thủ của đồng tháp chính là tâm lí chập chờn. Điều này cần giải quyết sớm, để tránh những sai sót có thể lặp lại.

Còn đối với cặp tiền vệ trung tâm Minh Chuyên – Công Minh cũng xảy ra lỗi tương tự như thế, phối hợp vẫn chưa thực sự nhuyễn và chưa tạo được một vành đai chắc chắn ở phía trên hàng thủ.

Riêng hàng công, Thanh Bình chơi khá mờ nhạt, có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Đối với 2 cánh của Tài và Phong cũng thế, sự căng cứng khiến cho những đường tạt bóng chưa chuẩn xác.

Vậy thì giải quyết vấn đề đó như thế nào? Có lẽ chúng ta cần tạo ra sự đột biến ở trung lộ, Duy Nam là ví dụ điển hình mà HLV A.Riedl đã tạo ra ở trận đấu đã qua.

Rõ ràng sau khi mới hồi phục chấn thương, gặp đối thủ đá rát việc tung 1 quân bài hơn sự tự tin trong những pha tranh chấp là điều cần thiết.

Cần phải tổ chức lại lối chơi, tạo cho các tiền đạo không còn cảm giác cô độc trên hàng công. Giả dụ ở trận đấu tới Vinh bị kèm rát, thì cũng cần có phương án khác.

Chẳng hạn chủ động để cho Tấn Tài và Vũ Phong đi vào trong hỗ trợ các tiền đạo nhiều hơn nữa, hoặc cũng cần những đường lên bóng của Quang Thanh nhiều hơn nữa.

Nhìn chung, một trận thắng ở trận ra quân đầy khó khăn là tốt rồi, đây là một giải đấu mà người hâm mộ đang rất chờ mong, chính vì thế việc căng cứng là khó có thể tránh khỏi.

Chúng ta cần phải tạo tâm lí thoải mái cho các cầu thủ, để khi vào trận tất cả được giải phóng sức ép và chơi đúng với khả năng của mình. Giải quyết được những vấn đề đó, 3 điểm chắc chắn sẽ thuộc về đội của chúng ta. 

Theo VNN