Chuẩn bị cho SEA Games 25: Khẩn trương

Sắp đến ngày SEA Games 25 khai diễn, trong thời gian này, các ĐTQG đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng với một tinh thần vô cùng khẩn trương.

Sắp đến ngày SEA Games 25 khai diễn, trong thời gian này, các ĐTQG đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng với một tinh thần vô cùng khẩn trương.

 

Trà My (wushu) Ảnh: DƯ HẢI

Danh sách tham dự SEA Games hiện vẫn chưa được gút lại, đồng nghĩa với việc cơ hội được góp mặt tại Lào vẫn còn cho tất cả các VĐV. Chính vì vậy mà sự đua tranh giành suất tham dự sân chơi này đang diễn ra rất quyết liệt ngay trong thành phần các đội tuyển. Nữ đô vật trẻ Nguyễn Thị Lụa (48kg) tâm sự: “Năm nay nước chủ nhà Lào giới hạn chỉ còn 3 bộ huy chương, trong khi đó thành phần đội tuyển vật nữ có đến 5-6 gương mặt có thể đoạt HCV. Những VĐV trẻ như chúng tôi không vì thế mà nản, thậm chí rất quyết tâm để có một suất tham dự”.

 

Trong khi đó ở ĐT karatedo, với đặc thù riêng, nội dung kumite gồm 12 võ sĩ đã được HLV Lê Công tuyển chọn. ĐT bóng chuyền nam VN cách đây mấy hôm cũng  đã từ đại bản doanh Nhổn vào Nam để tập luyện và thi đấu cọ xát với một số đội mạnh tại đây như CLB TPHCM, Hoàng Long Long An, Sanest Khánh Hòa… HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau Giải vô địch châu Á vừa kết thúc tại Philippines thì đây cũng là giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng trước SEA Games.

 

ĐT bơi QG cũng quay lại Trung Quốc ngay khi AIG 3 kết thúc. Sau một thời gian dài tập luyện tại đây (hầu như chỉ về nước khi có giải thi đấu), các kình ngư Hữu Việt, Thái Nguyên, Huy Long, Thanh Hải đã tiến bộ vượt bậc. Những thành tích của các nam kình ngư VN cho thấy, tại SEA Games 25 bơi lội VN hoàn toàn có khả năng gia tăng được số lượng HCV, chứ không chỉ khiêm tốn với 1 tấm HCV của Hữu Việt như tại SEA Games 24. Dự kiến ĐT bơi chỉ về nước trước khi SEA Games diễn ra vài ngày.

 

Trong khi đó, ĐT điền kinh VN cũng vừa kết thúc chuyến du đấu tại Giải vô địch châu Á tại Quảng Châu, Trung Quốc. Dù không thực sự thi đấu xuất sắc nhưng cả Vũ Thị Hương (2 HCB) lẫn Trương Thanh Hằng (2 HCĐ) đều thể hiện sự ổn định và đủ khả năng bảo vệ thành công 4 tấm HCVtạiSEA Games 25. Ngay khi về nước, các VĐV lại gấp gáp bước vào tập luyện, một số sẽ ở lại tập huấn ít ngày tại Trung Quốc.

 

Không chỉ là tập luyện và thi đấu, khoảng thời gian từ nay đến SEA Games 25 hy vọng là vừa đủ để một số VĐV chủ lực đang gặp chấn thương có thể bình phục kịp. Ngay như ở môn wushu, hai nhà vô địch Trà My, Thùy Linh khi đội tuyển tập huấn tại Trung Quốc, vẫn phải vừa tập luyện, vừa điều trị chấn thương. HLV Nguyễn Phương Lan khá lo lắng cho biết: “Hy vọng cả hai VĐV sẽ kịp bình phục để dự SEA Games. Nhưng quả thật, chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian để giúp các VĐV lấy lại phong độ đỉnh cao”. Đó cũng là tình trạng chung của một số môn có độ rủi ro chấn thương cao trong tập luyện khác như  pencak silat, teakwondo, judo, vật, xe đạp…

 

Dự kiến, danh sách đoàn TTVN sẽ có hơn 600 thành viên, trong đó có hơn 400 VĐV tham dự 19/25 môn thể thao tại SEA Games 25 và đặt mục tiêu nằm trong top 3, đoạt từ 60 đến 70 HCV. Lễ xuất quân của Ðoàn TTVN diễn ra ngày 29/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội và sang Lào vào ngày 7/12.   

 

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM