Calisto đánh giá cao U.23 Lào

Có mặt trên sân Chao Anu Vong chiều qua, HLV Calisto đã dành cho báo phóng viên nhận xét: “Bảng B rất cân bằng và nếu xét một cách tổng thể không có đội nào vượt trội.

Có mặt trên sân Chao Anu Vong chiều qua, HLV Calisto đã dành cho báo phóng viên nhận xét: “Bảng B rất cân bằng và nếu xét một cách tổng thể không có đội nào vượt trội.

Tuy Singapore thắng Myanmar 2-1 nhưng họ không mạnh hơn đối phương. Điều đầu tiên tôi có thể nói rằng trình độ bóng đá Đông Nam Á đang nhích lại gần nhau giữa nhiều đội. Lối chơi của Singapore chúng ta đã quen thuộc, từ đội tuyển một cho đến U.23 không có nhiều thay đổi trong bản sắc. Nhưng tại sao Singapore luôn là đội chơi rất hay trong hiệp một, họ luôn vượt lên dẫn trước 2 bàn thậm chí có thể nhiều hơn nếu họ dứt điểm tốt, song đến hiệp 2 thì lối đá đó thường bị chùng lại?

Nguyên nhân chính là do lối đá của họ thiên về dùng sức. Khi thể lực còn sung mãn, họ sử dụng lối đá dài và bổng để gây áp lực buộc đối phương lúng túng rồi sơ hở. Nhưng khi đã bung sức nhiều rồi, họ không còn kiểm soát được thế trận và hay để thua lại những bàn vào cuối trận. Còn Myanmar, đội á quân của SEA Games 24, tôi không rõ trước đây họ chơi thế nào, nhưng lối đá của Myanmar không có gì đặc biệt. Họ rình rập chờ thời cơ, song lại thường bế tắc khi triển khai tấn công.

Tôi thực sự ấn tượng với những gì Lào đã trình diễn. Dĩ nhiên chơi trên sân nhà với hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt sẽ giúp họ càng đá càng hưng phấn, tinh thần dâng lên rất cao, và khát vọng chiến thắng cũng rất lớn, nhưng điều đó sẽ không có tác dụng gì nếu Lào không có thực lực. Phải nhìn nhận rằng Lào đang dần cho thấy họ là đội bóng có tổ chức chặt chẽ. Họ chơi đơn giản dùng nhiều đường bóng dài vượt tuyến hoặc xẻ biên sắc lẹm, các vị trí tấn công di chuyển rộng và phối hợp xuống biên khá tốt. Cầu thủ số 8 Lamnao Singto và số 13 Kaysone thi đấu rất mạch lạc. Nếu bớt đi vài động tác thừa và chịu dứt điểm tốt hơn thì Lào sẽ có nhiều cơ hội dẫn đầu ở bảng này.

Còn với Indonesia, họ có thể hình tốt, đá nhanh, càn lướt khỏe và có nhiều động tác xử lý bóng dứt khoát, nhưng tuyến trên phối hợp chưa thật ăn ý. Đôi khi trong phòng thủ Indonesia còn lúng túng nhưng họ có nguồn thể lực dồi dào, chịu va chạm. Điều này đã được chứng minh khi họ gỡ 2 bàn trong hiệp 2 trận gặp Singapore và không hề tỏ ra luống cuống khi đá trước sức ép của cổ động viên Lào.

Tóm lại tình hình bảng này đã phần nào rõ ràng. Trận cuối Lào và Singapore chỉ cần hòa nhau là mọi chuyện ngã ngũ. Nhưng với U.23 Lào, tôi tin họ có thể làm nhiều hơn thế.