Bế mạc, Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 2021

Sau gần 2 tuần thi đấu, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games) đã bế mạc vào tối nay 11/12 tại sân vận động trung tâm ở tổ hợp thể thao New Clark City, Philippines. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Việt Nam – Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31.

Lễ bế mạc được quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn. Đáng chú ý, ban nhạc The Black Eyed Peas của Mỹ cũng sẽ trình diễn các bài hát nổi tiếng nhất lại buổi lễ.

Đoàn Việt Nam có kì SEA Games thành công rực rỡ với vị trí nhì bảng tổng sắp huy chương. Chúng ta giành 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, vượt qua đoàn Thái Lan (92, 103, 123).

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 6 HCV và 2 HCB ở SEA Games kì này. Mặc dù đây không phải là thành tích quá ấn tượng so với kỷ lục của chính cô ở những kì SEA Games trước nhưng giải thưởng này cũng là động lực để Ánh Viên hướng đến những chiến tích mới.

Cũng tại buổi lễ bế mạc SEA Games 30, lãnh đạo Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch và UBND TP Hà Nội nhận cờ đăng cai SEA Games 31.

Ông Abraham Tolentino – chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines chúc mừng 11 đoàn đã tham dự tạo nên kì SEA Games 30 thành công và hi vọng sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo nên kỳ SEA Games 31 tại Hà Nội thành công hơn nữa.

SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm 2021 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games, lần đầu vào năm 2003.

Nguồn: Tổng hợp