VTV-T&T Cup 2006: Bước tạo đà cho những thành công mới trong tương lai

Ngày 10/4 tới, ĐT Việt Nam, với những gương mặt có phong độ tốt nhất trong giai đoạn hiện nay, sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm HLTTQG 1 để chuẩn bị ra mắt khán giả trong một giải đấu quốc tế vô cùng hấp dẫn…

Ngày 10/4 tới, ĐT Việt Nam, với những gương mặt có phong độ tốt nhất trong giai đoạn hiện nay, sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm HLTTQG 1 để chuẩn bị ra mắt khán giả trong một giải đấu quốc tế vô cùng hấp dẫn, với sự hiện diện của 3 đội bóng thuộc hàng Sđại gia” của bóng đá châu lục là U23 Australia, U23 Iran và U23 Uzbekistan. Dưới đây là suy nghĩ của một người hâm mộ xung quanh vấn đề này, chúng tôi xin được giới thiệu với bạn đọc.
 

ĐTQG chính là biểu tượng cho sức mạnh của bóng đá Việt Nam – Ảnh: Quang Thắng

Đội tuyển quốc gia chính là biểu tượng cho sức mạnh của bóng Việt Nam nên tất yếu phải là một tập thể gồm những cá nhân tiêu biểu nhất của bóng đá nước nhà, kể cả về mặt tài năng lẫn phẩm cách đạo đức và không phân biệt tuổi tác, miễn sao những cầu thủ đó phải hội tụ các điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo đội tuyển.

 
Thế nên, không có gì lạ khi mỗi lần tập trung đội tuyển quốc gia là thêm một lần các nhà tuyển trạch  phải lao tâm khổ tứ để chọn mặt gửi vàng. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vừa trải qua cơn bão tiêu cực thì nhiệm vụ trên lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với niềm tin về sức sống bất diệt của bóng đá, cho dù là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, những người làm bóng đá vẫn luôn kỳ vọng vào bước tiến mới của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới, mà xuất phát điểm chính là giải bóng đá quốc tế VTV-T&T Cup 2006.
 
Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2006 của ĐT Việt Nam và trong nhiều tháng qua, những gương mặt sáng giá nhất được tôi luyện qua các trận đấu tại các giải đấu trong nước đã chiếm được lòng tin của BHL và tất cả đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình màu áo của quốc gia để đảm đương nhiệm vụ mới.
 
Tuy chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng VTV-T&T lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác chuẩn bị cho đội tuyển trước khi thực thi những nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2006 và 2007, trong đó quan trọng nhất là chinh phục Giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á 2006 và hướng tới vượt qua thử thách tại VKC Asian Cup 2007, nơi quy tụ của những đội bóng hàng đầu của châu lục.
 
Bởi vậy, với sự tham dự của 3 đội bóng thuộc hàng Sđại gia” trong châu lục là U23 Australia, U23 Iran và U23 Uzbekistan, VTV-T&T Cup sẽ là môi trường tuyệt vời để các tuyển thủ Việt Nam tăng cường cọ sát, tích lũy kinh nghiệm trong các cuộc đối đầu với các đội bóng có đẳng cấp cao hơn hẳn. Ý nghĩa thiết thực đó của giải là nguyên nhân chính thúc đẩy LĐBĐVN cùng các Nhà tài trợ đưa Cúp Mùa Xuân trở thành giải đấu truyền thống hằng năm với tiêu chí: Các đội bóng tham dự phải là các đội bóng mà Schúng ta mãi không thắng hoặc các đội có đẳng cấp cao hơn nhưng không ở tầm cao quá so với bóng đá Việt Nam để chúng ta có thể gặt hái được thành công về mặt chuyên môn”, đúng như ý kiến của Phó TGĐ thường trực Đài THVN Trần Đăng Tuấn trong cuộc họp báo giới thiệu giải vừa qua.
 
Được thi đấu cùng các đội bóng mạnh là cơ hội để cải thiện chất lượng cho đội tuyển – Ảnh: Quang Thắng
 
Cũng chính nhằm mục đích cải thiện chất lượng cho đội tuyển, nên khác với năm trước, LĐBĐVN đã quyết định Snâng cấp⬝ các đội khách mời từ việc mời các CLB lên mời các đối thủ mạnh cấp đội tuyển. Có một điều chắc chắn là các đội tuyển khách mời đều sẽ mang sang đội hình mạnh nhất để dự giải bởi cũng giống như phía Việt Nam, họ cũng đều xác định đây là giải đấu quan trọng để Srèn quân⬝ trước khi tham dự các giải đấu lớn khác như Vòng loại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 hay ASIAD 15 tại Doha (Qatar) tới.
 
Về phía chủ nhà Việt Nam, tuy không chịu sức ép phải giành thứ hạng cao, bởi đây là môi trường thử lửa cho các tuyển thủ, nhưng không vì thế mà đội tuyển không có kế hoạch chuẩn bị nghiêm túc và kỹ càng. Qua quá trình dài theo dõi và sàng lọc, 22 gương mặt có phong độ tốt nhất trong thời điểm hiện nay đã được vinh dự gọi vào đội tuyển. Điểm đáng chú ý, trong số 22 cầu thủ được gọi trong đợt tập trung này, có tới 9 cầu thủ đang ở độ tuổi 23 và việc được sát cánh cùng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ mạnh tại VTV & TT, họ sẽ trở thành những nhân tố chủ lực để tăng cường bản lĩnh cũng như sức mạnh cho ĐT U23 Việt Nam tại Agribank Cup 2006 và đặc biệt là tại ASIAD 15 tới.
 
Chúng ta tin rằng, với sự hiện diện của ĐT U23 Australia, ĐT U23 Iran và ĐT U23 Uzbekistan, VTV-T&T Cup sẽ trở thành bước tạo đà vững chắc cho những thành công mới trong tương lai của ĐT Việt Nam.
 
Đinh Lan Anh
(121/73 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa-HN)