Thưởng “nóng” ở V-League

V-League chỉ mới bước vào lượt đấu thứ 2 nhưng số tiền thưởng từng trận mà một vài CLB đã trao vô tình tạo nên cơn choáng cho cầu thủ và người hâm mộ.


* T&T hòa Thể Công được thưởng 300 triệu đồng

* Xi măng Hải Phòng “mang” 600 triệu tiền thưởng đến sân Chi Lăng

Còn nhớ cách đây 4 năm, trước áp lực phải trụ hạng, CLB Ngân hàng Đông Á – Thép Pomina khi đó đã tạo cú đột phá khi rao thưởng 1,5 tỉ đồng cho 3 trận cuối nếu trụ hạng (mỗi trận trung bình 500 triệu đồng). Nhưng không lâu sau đó, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai trước trận gặp Đồng Tâm Long An đã “hét” mức thưởng đến 1 tỉ đồng nếu đội bóng phố núi hạ gục thầy trò Calisto trong trận này.


Dồn dập treo thưởng

Những khoản tiền thưởng lớn khi ấy được các đội đưa ra hoặc ở giai đoạn quyết định hoặc trước những đối thủ vốn có khả năng cạnh tranh gay gắt ngôi vô địch với mình, chứ ít đội nào vung số tiền quá lớn ra từ sớm. Thế mà bây giờ chỉ mới sau lượt đầu của V-League, có ít nhất 4 đội: T&T, Thể Công, Xi măng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đã công bố những khoản tiền thưởng cho từng trận khiến nhiều người không khỏi giật mình.

XM Hải Phòng một trong số CLB treo thưởng cao

Trong một lần trao đổi, ông bầu của cả T&T lẫn SHB Đà Nẵng – Đỗ Quang Hiển từng cho biết làm bóng đá chuyên nghiệp hiện nay nếu không kích thích tiền thưởng cho VĐV thì khó lòng nâng cao thương hiệu của đội bóng. Chính vì vậy khi đầu tư cho 2 đội này, mỗi đội trung bình 30 – 40 tỉ đồng cho một mùa giải, ông Hiển nhấn mạnh tiền thưởng đã chiếm gần một nửa. Theo cách tính của ông, trung bình một trận sẽ thưởng 200 – 400 triệu đồng, thậm chí 500 triệu đồng và nếu đội thắng đủ 26 trận thì tổng số tiền thưởng đã lên đến hơn 10 tỉ đồng. Đó là chưa kể khoản thưởng chung sau mùa giải trị giá vài tỉ đồng nữa nếu đội đoạt huy chương. Ngoài ra, việc mua cầu thủ cũng từ nguồn quỹ riêng, chẳng hạn như 8 tỉ đồng chuyển nhượng Công Vinh là một “phi vụ” làm ăn của T&T mà nếu cộng vào, quỹ tài chính cho đội bóng trong một mùa giải cũng ngót nghét 60 -70 tỉ đồng.

Ông Quản Trọng Hùng – Giám đốc điều hành Thể Công thì cho rằng tiền thưởng của đội còn ở mức khiêm tốn, nhưng rõ ràng với con số 300 – 400 triệu đồng cho mỗi trận thắng và 150 – 200 triệu đồng cho mỗi trận hòa sân khách thì tính ra quỹ thưởng của Thể Công cũng hơn 10 tỉ đồng. Q.T – L.P

Như T&T được thưởng 300 triệu đồng khi hòa Thể Công sau trận vừa qua, nếu chiều nay thắng SHB Đà Nẵng thì sẽ được 500 triệu đồng. Tương tự đội bóng sông Hàn thắng trận rồi được 300 triệu đồng và nếu chiều nay có điểm thì ít nhất cũng được thưởng 400 triệu, thậm chí nửa tỉ đồng. Chưa hết, Xi măng Hải Phòng đã “kích” tinh thần toàn đội bằng việc mang 600 triệu đồng tiền thưởng đến sân Chi Lăng. Khi không thắng được Đà Nẵng, đội đã đặt trọng tâm cho trận đấu trên sân nhà trước Thể Công chiều nay và nếu thắng thuyết phục, nhiều khả năng Xi măng Hải Phòng sẽ lãnh trọn số tiền này.

Về phía Thể Công, theo một nguồn tin thì mức thưởng được đưa ra là 800 triệu đồng nếu đội này thắng Xi măng Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Mức thưởng này cách đây 1 tuần nhà tài trợ Viettel từng đặt ra nếu Thể Công thắng T&T, nhưng các học trò của HLV Vương Tiến Dũng đã không đạt được mục tiêu. Bởi vậy lần này Thể Công tiếp tục “kích” tinh thần cầu thủ với mức thưởng cao như thế.

Với đà này thì mức thưởng 1 tỉ đồng/trận vẫn chưa phải là “giá trần” vì càng vào sâu, tính chất quyết liệt của các trận đấu tăng lên, tiền thưởng chắc chắn sẽ còn được đẩy lên rất nhiều và kỷ lục cũ của Hoàng Anh Gia Lai nhiều khả năng sẽ không còn đứng vững.


“Đại gia” đứng ngồi không yên!

Trước tình hình các đội bóng phía Bắc tạo cuộc đột phá mạnh về tiền thưởng, các “đại gia” phía nam như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Đồng Tâm Long An hoặc thấp hơn một chút như Khatoco Khánh Hòa, CLB TP.HCM đã đứng ngồi không yên.

Giám đốc điều hành CLB Bình Dương Trần Văn Đường cho biết: “Chuyện thưởng cho toàn đội khi thi đấu tốt là đương nhiên và bắt buộc phải thực hiện. Bây giờ khó lắm, không thưởng hoặc thưởng ít là cầu thủ sẽ không đá hết mình. Nhưng chúng tôi có cách làm riêng trong việc thưởng, không công bố ầm ĩ và cũng không chạy theo kiểu thưởng quá trớn được. Chúng tôi quy định chỉ có thắng là thưởng 300 triệu đồng, còn hòa hay thua thì không. Chủ yếu chúng tôi lo chế độ thu nhập cho anh em tốt, thưởng như thế là để động viên thêm cho toàn đội đá thắng”.

Giám đốc điều hành Đồng Tâm Long An Phạm Phú Hòa thì tiết lộ tiền thưởng của đội có một bộ phận theo dõi, đánh giá và được tính theo tháng, theo mức độ thi đấu của từng VĐV và được cộng vào lương, trung bình tháng đấu 4 trận thì bình quân một trận được cộng từ 5 đến 10 triệu đồng.

Còn tiền thưởng ở Hoàng Anh Gia Lai thì… tùy theo tình cảm của bầu Đức. Chỉ cần đội đá hay, đá đẹp thì dù với bất cứ đối thủ nào, bầu Đức tuyên bố sẵn sàng móc hầu bao thưởng. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai có đặt mục tiêu là phải vô địch V-League và theo dự kiến, nếu giành được ngôi vị đó thì mức thưởng gộp chung tất cả các trận sẽ không dưới 1 triệu USD (gần 18 tỉ đồng).

Ngay cả những đội bóng có tiềm lực tài chính không mấy dồi dào cũng “nóng mặt” trước sức ép tiền thưởng, nên bình thường chỉ thưởng 100 triệu đồng/trận thắng nay cũng đã nhảy lên 150 triệu đồng hoặc tăng gấp đôi, thậm chí có lúc gấp ba như Khatoco Khánh Hòa, CLB TP.HCM, Cao su Đồng Tháp.

Với tình hình này, “cơn mưa” tiền thưởng có thể sẽ biến thành “cơn bão” thưởng dữ dội hơn chỉ trong vài vòng đấu nữa hoặc khi giải vào đến giai đoạn quyết định các ngôi thứ chung cuộc. 

Sông Lam Nghệ An thưởng ít nhất

Giám đốc điều hành Sông Lam Nghệ An Hồ Văn Chiêm than thở: “Sông Lam Nghệ An phải tạm ứng từ số tiền đầu tư 8 tỉ đồng của ngân sách để thưởng, rồi đi vận động các nhà tài trợ, khi nào xin được thì bù vào. Mỗi trận thắng sân nhà được 60 triệu đồng, sân khách 75 triệu đồng. Hòa thì thôi”.


Ngược lại, ông Nguyễn Công Lý, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Công Thanh Thanh Hóa kiêm Chủ tịch CLB cho biết: “Nếu Thanh Hóa thắng thì được thưởng 100 triệu đồng, hòa thì thưởng 50 triệu đồng cho cả sân nhà, sân khách. Đó là khoản tiền “cứng”, nếu đá hay thì sẽ được thưởng thêm từ UBND tỉnh hay các doanh nghiệp, chắc khoảng được vài chục triệu nữa”. Tuy nhiên riêng trận thắng CLB TP.HCM vừa rồi, mức thưởng cho đội bất ngờ vọt lên đến gần nửa tỉ đồng!

Nếu các đội V- League có mức thưởng khá chênh lệch thì các đội hạng nhất lại khá giống nhau. CLB Hòa Phát Hà Nội nếu thắng được thưởng 150 – 200 triệu đồng, còn hòa sân khách được 100 triệu đồng. Tuyển thủ Phạm Thành Lương cho biết CLB Hà Nội ACB được bầu Kiên hứa thưởng 80 triệu đồng cho trận hòa sân khách, thắng sân khách được 150 triệu đồng và 100 triệu đồng cho thắng sân nhà. Còn Vissai Ninh Bình thưởng trung bình 200 triệu đồng/trận, nhưng theo HLV Đoàn Minh Xương, dự kiến có thể lên đến 300-400 triệu đồng tùy theo tính chất và mức độ từng trận. Lan Phương

Huy chương đồng = 1 tỉ

Trưởng đoàn Khatoco Khánh Hòa Huỳnh Ngọc Định cho biết mức thưởng của đội bóng phố biển năm nay được xây dựng trên tiêu chí từng tháng căn cứ vào từng đối thủ với mục tiêu điểm được quy định tương ứng với mật độ thi đấu sân nhà hay sân khách.

Ngoài mức thưởng quy định: thắng 150 triệu đồng, hòa 80 triệu đồng, nếu đạt mục tiêu trong tháng thì còn thưởng cộng thêm cho tròn số và sau đó cứ 1 điểm sẽ cộng thêm một khoản tiền. Cụ thể tháng 2, đội thi đấu 3 trận V-League (2 trận trên sân khách gặp Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, 1 trận sân nhà gặp Đồng Tâm Long An), mục tiêu điểm là 5 (thắng 1, hòa 2), mức thưởng là 310 triệu đồng cộng thêm thưởng đạt mục tiêu là 90 triệu, tổng cộng 400 triệu đồng; sau đó cứ thêm 1 điểm được 100 triệu đồng (mức thưởng tối đa nếu đạt được trong tháng 2 là 800 triệu đồng). Tháng 3 đấu 4 trận (2 trên sân nhà với Đồng Tháp, Thanh Hóa, 2 trên sân khách với Thể Công, Nam Định), điểm quy định là 8 (thắng 2, hòa 2), mức thưởng là 460 triệu cộng thêm thưởng đạt mục tiêu là 40 triệu đồng, tổng cộng 500 triệu đồng; sau đó cộng thêm 80 triệu đồng/điểm. Tương tự tháng 4 đá 3 trận, mục tiêu 4 điểm, mức thưởng là 300 triệu đồng, 1 điểm cộng thêm 120 triệu đồng. Tháng 5 đá 3 trận, mục tiêu 4 điểm, thưởng 300 triệu đồng, 1 điểm cộng thêm 100 triệu đồng. Tháng 6 đá 5 trận, 8 điểm, thưởng 600 triệu đồng. Tháng 7 đá 4 trận, 6 điểm, thưởng 400 triệu đồng. Tháng 8 đá 4 trận, 7 điểm, thưởng 500 triệu đồng (các tháng này điểm cộng thêm đều 100 triệu đồng/điểm).

Như vậy nếu đạt 42 điểm, xếp hạng 6, Khánh Hòa thưởng thêm 500 triệu đồng, hạng 5 thưởng 600 triệu đồng, hạng 4 thưởng 700 triệu đồng và huy chương đồng thưởng 1 tỉ đồng. Tổng tiền thưởng thấp nhất của đội là 4,5 tỉ đồng và cao nhất là 7,6 tỉ đổng. T.K

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA