HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): Đã qua cơn hạn

“Chính tôi cũng thấy bất ngờ với chiến thắng trước QK4. Điều khiến tôi hài lòng nhất là các cầu thủ trẻ chơi rất tự tin và quyết đoán. Almeida cũng đã ghi bàn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã qua khỏi những khó khăn trước mắt…”. HLV Lê Huỳnh Đức đã cho biết như vậy.

“Chính tôi cũng thấy bất ngờ với chiến thắng trước QK4. Điều khiến tôi hài lòng nhất là các cầu thủ trẻ chơi rất tự tin và quyết đoán. Almeida cũng đã ghi bàn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã qua khỏi những khó khăn trước mắt…”. HLV Lê Huỳnh Đức đã cho biết như vậy.

– Ông có thể đánh giá về trận thắng của SHB Đà Nẵng trước QK4?

+ QK4 là một đội bóng có tinh thần đoàn kết tập thể rất cao. Họ luôn vào trận với lối chơi rất “rắn”. Hơn nữa, tân binh này lại hưng phấn sau trận thắng B. Bình Dương trong khi chúng tôi phải đương đầu với “bão” chấn thương. Xác định khó khăn nên anh em vào trận rất thận trọng. Trận thắng QK4 giúp cầu thủ giải quyết được rất nhiều những áp lực hiện tại.

hduc

HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng đội nhà đã vượt qua giai đoạn khó khăn

– SHB Đà Nẵng đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải. Liệu có thể coi đội bóng đã qua giai đoạn khởi động?

+ Đúng thế, chúng tôi đang gặp khó khăn vì những trụ cột như Quang Cường, Quốc Anh, Thanh Phúc bị chấn thương. Trong một số trận gần đây, Thanh Phúc rất ít được ra sân, Quốc Anh chơi chưa hiệu quả lắm. Ngoài ra đội hình thường xuyên bị xáo trộn khiến các cầu thủ chưa lấy lại sự cân bằng cần thiết. Nhưng giờ mọi thứ đã vận hành trơn tru. Còn các cầu thủ trẻ chơi tốt là điều phải đến vì họ đang khát khao thể hiện mình. Tôi hay nói với các em phải cố gắng tập luyện để hoàn thiện, chơi tốt sẽ được trọng dụng thôi. Khi các em chơi tốt là một tín hiệu đáng mừng với SHB Đà Nẵng. Hy vọng các em sẽ giữ được tinh thần và phong độ tốt để chúng tôi tiếp tục vượt qua những thử thách trước mắt.

– Chỉ ghi được 2 bàn/4 trận, nhưng trong 1 trận hàng tiền đạo của SHB Đà Nẵng ghi tới 5 bàn. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

+ Có thể nhiều người đang nghi ngờ khả năng của Almeida sau 3 trận anh ta không ghi bàn nhưng tôi thì luôn đặt niềm tin. Trong bóng đá, phong độ có thể không ổn định vì nhiều lý do nhưng với khả năng của Almeida thì sớm muộn gì anh cũng sẽ thể hiện. Merlo có thể hình khá tốt, phù hợp với lối chơi càn lướt trên hàng công. Khi hoà nhập với lối chơi toàn đội, tôi vẫn đặt niềm tin vào anh ta. Mừng nhất là Gaston đã ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu vừa qua. Đây sẽ là động lực tinh thần rất lớn.

– Qua mỗi vòng đấu, V. League luôn có bất ngờ. Ông đánh giá thế nào về diễn biến này?

+ Bất ngờ và đột biến mới là bóng đá. Khi trái bóng chưa lăn thì không ai nói trước được điều gì cả. Cũng như mọi người, tôi nghĩ rằng mùa giải năm nay sẽ rất khốc liệt bởi sự lớn mạnh của rất nhiều những thế lực khác nhau. Tôi cho rằng, khi các đội bóng lấy lại sự ổn định, trật tự hiện tại sẽ thay đổi. 5 vòng đấu không đủ nhiều để nhận định bất cứ điều gì.

– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Theo TTVN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA