Chuyên gia Kazuyoshi Tanabe: “Tôi sẽ từ chức nếu không làm được việc”

Trong buổi ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và ban Tư vấn Đạo đức của VPF chiều qua, ông Tanabe lần đầu tiên xuất hiện với tư cách khách mời. Sau buổi lễ, BTC đã bố trí cho chuyên gia người Nhật trả lời những câu hỏi mà báo chí quan tâm. 

* Ông nói vì có cảm tình với đất nước Việt Nam nên mới chọn nơi đây là nơi dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp làm bóng đá của mình. Còn ở khía cạnh chuyên môn, ông biết gì về bóng đá Việt Nam và dự định sẽ thay đổi bóng đá Việt Nam như thế nào?

– Tôi đã làm việc ở những môi trường bóng đá tốt, nhưng tôi không nghĩ sẽ bê y nguyên những gì đã học được từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Nhật, Pháp để làm cho bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ mỗi người sinh ra ở đâu đều có một lợi thế, cũng như quốc gia nào làm bóng đá cũng có lợi thế riêng.


Tôi đã nghiên cứu bóng đá Việt Nam và biết các cầu thủ nơi đây có kỹ thuật rất tốt. Đây sẽ là điểm bắt đầu để xây dựng lối chơi và phát triển nó hơn nữa. Chúng ta sẽ học hỏi phương pháp của các nền bóng đá tiến bộ vừa phát huy khả năng thế mạnh sẵn có của mình để thúc đẩy bóng đá Việt Nam.

Chuyên gia Tanabe chỉ nhận mức lương khiêm tốn khi làm việc ở Việt Nam?

* Ông nghĩ thế nào về sự ra đời của một tổ chức như ban Đạo đức của bóng đá Việt Nam?

– Ở những nền bóng đá phát triển, họ cũng có những tổ chức chuyên đề ra chế tài để đảm bảo môi trường bóng đá có thể tốt hơn, công bằng hơn. Đó là điều tốt. Nhưng không phải cứ có nhiều tổ chức chế tài mới là quan trọng cho nền bóng đá quốc gia ấy.


Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là phải hướng cầu thủ đến một suy nghĩ tự giác ý thức cho mình về chấp hành luật. Bóng đá là cuộc chơi, danh dự CLB và cả cầu thủ nên họ phải cống hiến hết mình. Đó mới là điều tốt nhất cho bóng đá phát triển.


* Ông nghĩ vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam bây giờ là gì?

– Vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại theo tôi là phải lấy lại được quá khứ huy hoàng. Ví dụ như việc lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2008 đã đem lại cảm giác sung sướng cho hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam. ĐTQG Việt Nam phải lấy lại đẳng cấp của họ trong quá khứ để kéo CĐV trở lại sân.


Chất lượng của nền bóng đá sẽ phát triển hơn nữa nếu nhiều CĐV yêu mến ĐT và đến sân. Tôi cũng còn nhớ trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Nhật Bản rồi. Ở thời điểm này đây, làm được điều đó là rất khó nhưng biết đâu, 10 hay 20 năm nữa ĐT Việt Nam lại đánh bại được ĐT Nhật Bản. Như tôi đã phát biểu trước đây, vấn đề là mọi người trong chúng ta, CĐV, báo chí, nhà tổ chức phải kiên nhẫn trong thời gian dài.


* Ông có tin tưởng mình sẽ làm được việc cho bóng đá Việt Nam?

– Hiện tại, tôi mới thỏa thuận xong hợp đồng với VPF. Còn về đường hướng phát triển, những đề án vĩ mô với bóng đá Việt Nam, tôi sẽ bàn bạc thêm với họ trong những ngày tới. Tôi tin mình sẽ cống hiến được nhiều điều tích cực cho bóng đá Việt Nam.


Hợp đồng của tôi với VPF là ngắn hạn và tôi hy vọng sẽ được kéo dài thời gian làm việc của mình ở đất nước các bạn. Tôi là một người làm bóng đá chuyên nghiệp nên sẽ có cách ứng xử với nghề một cách chuyên nghiệp. Nếu cảm thấy không làm được việc, tôi sẽ từ chức ngay.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA