Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ : "V.League cần một nỗ lực tổng hợp"

Đó là phát biểu của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Ông nói rằng, muốn có một giải đấu tốt, ngoài sự cố gắng của BTC thì mỗi đội bóng, cầu thủ phải triệt để tuân thủ luật chơi. Chỉ có vậy mới hạn chế được những điều đáng tiếc trong quá trình vận hành giải đấu và đạt yêu cầu cao về chuyên môn.

Đó là phát biểu của chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Ông nói rằng, muốn có một giải đấu tốt, ngoài sự cố gắng của BTC thì mỗi đội bóng, cầu thủ phải triệt để tuân thủ luật chơi. Chỉ có vậy mới hạn chế được những điều đáng tiếc trong quá trình vận hành giải đấu và đạt yêu cầu cao về chuyên môn.

PV: Xin ông đánh giá khái quát về V.League 2009 sau 5 vòng đấu?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Về cơ bản, V.League đã diễn ra đúng lộ trình, đạt yêu cầu. Tín hiệu tích cực nhất của giải đấu là chúng ta đã có nhiều trận cầu quyết liệt, sòng phẳng và hấp dẫn. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thấy phản hồi từ dư luận hay các bộ phận chuyên môn về trận đấu nào đó “có vấn đề”. Thú thực, với hoàn cảnh hiện tại, có được các trận đấu trung thực đã là quý lắm rồi. Với NHM, điều cần thiết nhất trong một cuộc chơi, đó là sự sòng phẳng, không vay mượn, còn những cái khác thì hoàn thiện dần. Tôi cảm nhận được NHM đang hài lòng với những gì V.League đang diễn ra. Bằng chứng là theo thống kê của BTC, lượng khán giả trung bình luôn vượt con số 10 nghìn người/trận. Nhiều nơi, khán giả háo hức chờ đón các trận bóng đá. Thêm nữa, các trận đấu đã diễn ra an toàn. Điều đó cho thấy BTC các sân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình…

Image

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ


Nhưng qua 5 vòng đấu, dư luận cũng nói rất nhiều về công tác trọng tài. Đã có những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Công tác trọng tài luôn là vấn đề nhạy cảm. Tôi đảm bảo rằng, không có nền bóng đá nào dám khẳng định đội ngũ trọng tài của mình luôn đúng trong các quyết định. Đó là điều phi thực tế! Nhưng người ta vẫn chấp nhận sử dụng trọng tài thay vì ứng dụng công nghệ, bởi sai sót đôi khi là một phần của cuộc chơi. Chắc chắn là trọng tài Việt Nam cũng khó tránh khỏi sai sót. Bạn phải xem nhiều lần mới phát hiện ra tình huống đó có việt vị hay không nhưng trọng tài chỉ có một tích tắc. Không thể đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong các quyết định trên sân. Nhưng nói thế không có nghĩa là VFF nương tay với những sai sót. Chúng tôi sẽ nhìn nhận đúng vấn đề và đưa ra hình thức xử lý kịp thời. Quan điểm của chúng tôi là phải đảm bảo công bằng, giúp các trọng tài tiến bộ để phục vụ sân chơi chung. Bên cạnh đó, VFF ý thức rằng, đội ngũ trọng tài cần phải rút ra những kinh nghiệm sâu sắc. Các trọng tài phải trưởng thành hơn để theo kịp cuộc chơi. Hội đồng Trọng tài nên có những biện pháp để giúp các trọng tài nắm vững hơn phương pháp, kiểm soát được trận đấu, tránh những sai sót làm ảnh hưởng đến đội bóng.

Image

Các trận đấu V.League diễn ra ngày càng hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn khá cao


Một thực tế cần báo động là sự gia tăng số lượng thẻ phạt trong các trận đấu. Theo ông, hiện tượng này cho thấy điều gì và cần phải làm sao để các trận đấu diễn ra một cách đẹp mắt?

Thẻ phạt nhiều cho thấy các trận đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt. Trên lý thuyết là vậy, nhưng cần nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc, bởi ở BĐVN, sự chuyên nghiệp trong cách hành xử của cầu thủ luôn hạn chế. Tôi cho rằng, số thẻ phạt gia tăng cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp ở các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng phải ý thức được điều này. Họ đã quá chú tâm vào các pha bóng ăn thua với đối thủ. Quá nhiều các tiểu xảo được sử dụng. Tôi lấy ví dụ về trường hợp của tiền vệ Leandro của XM.HP. Anh ấy là một cầu thủ giỏi nhưng ăn vạ quá nhiều. Đáng nói hơn, nhiều cầu thủ nổi tiếng khác cũng lạm dụng các pha bóng bạo lực. Bóng đá chuyên nghiệp cần cách hành xử chuyên nghiệp. Cầu thủ phải có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của mình, của CLB và cuộc chơi bằng sự tuân thủ luật chơi. Nếu thiếu nỗ lực tổng hợp, rất khó để có một sân chơi thành công.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Vừa làm vừa chỉnh

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, ông đã yêu cầu Hội đồng Trọng tài phải có những hành động cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, các trọng tài phải tập trung tối đa cho mỗi trận đấu. Sau mỗi vòng đấu, Hội đồng cần trao đổi với các trọng tài về phương pháp, nghiệp vụ để tránh mắc những sai lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó, các nhà chuyên môn phải tập hợp được các tình huống nhạy cảm, quy định mới để rút kinh nghiệm chung với đội ngũ trọng tài. Những vấn đề còn lại sẽ được tổng hợp và rút kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn công tác trọng tài giữa mùa giải.

Cũng liên quan đến công tác trọng tài, chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định: “Sai số trong các quyết định liên quan đến việt vị là khó tránh khỏi. Sai số trong trường hợp này có thể lên đến 50%. Tuy nhiên, Hội đồng Trọng tài sẽ yêu cầu các trọng tài phải nắm vững phương pháp, nghiệp vụ để cố gắng hạn chế sai sót trong quá trình điều hành trận đấu

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA