Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi: “Tôi thừa nhận thông tin đã bị rò rỉ”

Ông có thể nói rõ về quyết định treo còi trọng tài Lê Quốc Ân ở vòng đấu thứ 5?

+ Sau khi báo chí thông tin về trận ở sân Chi Lăng và căn cứ vào báo cáo của giám sát trọng tài, tôi đã đề nghị BTC giải và phòng Điều hành trọng tài xem lại băng ghi hình từ ngày thứ Hai (9/3). Và tất cả đều khẳng định, trọng tài Lê Quốc Ân đã sai khi không cho CLB TP.HCM được hưởng quả phạt đền. Nhưng tôi phải nói rõ thế này: Chúng tôi mới chỉ Tạm dừng làm nhiệm vụ với trọng tài Ân ở vòng 5, chứ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày mai (tức hôm nay), tôi ra Hà Nội và sẽ xem băng lại một lần nữa rồi HĐTT mới quyết định sau. Nếu là lỗi nặng, trọng tài Ân có thể bị đình chỉ làm nhiệm vụ nhiều trận hơn vì HĐTT có quyền treo còi trọng tài đến 6 trận.

Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi

– Ông bình luận thế nào về thông tin kỷ luật trọng tài Ân được báo chí đăng tải?Đúng ra, đây là thông tin không được công khai?

+ Đúng, thông tin kỷ luật trọng tài là chuyện nội bộ chứ không được công khai cho báo chí. Nhiều năm trước, chúng tôi có gửi văn bản cho FIFA và AFC để hỏi thì họ trả lời rõ là chuyện kỷ luật trọng tài phải được giữ kín, tuyệt đối không được tiết lộ cho báo chí biết. Còn báo chí làm thế nào lấy được tin đó thì là chuyện nghiệp vụ của họ. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, đúng là có sự rò rỉ thông tin và chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi.

Theo ông thì thông tin bị lộ từ nguồn nào?

+ Làm sao tôi biết được. Tin bị lộ có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể là những người có trách nhiệm tiết lộ thông tin ra bên ngoài hoặc là bị lộ qua e-mail chẳng hạn. Như khi dùng chung máy tính nhưng khi đi ra ngoài, anh lại để hộp thư mở thì người khác vẫn có thể vào xem được. Hoặc cũng có thể tin bị lộ từ chính các trọng tài khi họ trao đổi với nhau qua điện thoại, vì khi trọng tài bị kỷ luật thì họ phải được thông báo. Như trọng tài Kiều Việt Hưng phạm sai sót ở sân An Giang thì sau đó, anh có nói cho trọng tài Nguyễn Văn Đông biết… Về trọng tài Hùng thì chúng tôi vẫn để anh làm nhiệm vụ ở vòng 5 vì xác định sơ bộ là anh không sai, chỉ có điều cần chấn chỉnh lại về phương pháp trọng tài. Khi tin bị lộ rồi thì tôi cũng rơi vào thế bị động nữa vì báo chí hỏi chẳng lẽ lại nói không có.

 Ông nghĩ có cách nào giải quyết chuyện này không?

 + Tôi nghĩ khó “bịt” lắm, đành phải kêu gọi trách nhiệm của từng người thôi.

Nguồn: Thể thao Tp.HCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA