U23 Philippines có 90% cầu thủ nhập tịch

Ngoài U.23 Myanmar đã được xem giò cẳng tại giải VFF Cup, đối thủ còn lại trong bảng B của U.23 VN là U.23 Philippines mới thực sự đáng ngại.

Ngoài U.23 Myanmar đã được xem giò cẳng tại giải VFF Cup, đối thủ còn lại trong bảng B của U.23 VN là U.23 Philippines mới thực sự đáng ngại.

 

Ở AFF Cup 2010, chính đội tuyển Philippines đã từng hạ đội tuyển VN 2-0 ở vòng bảng. Thành quả này là nhờ Philippines triệu tập được nhiều cầu thủ gốc Phi sinh sống ở nước ngoài như tại Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ… về khoác áo ĐTQG. Lần này đã có nhiều cầu thủ trẻ trở về khoác áo đội U.23 để dự SEA Games 26.

 

Theo tờ Jakarta Post, tính đến nay thành phần U.23 Philippines có khoảng 20 cầu thủ gốc gác nước ngoài như Jason de Jong, Manuel Ott, Matthew Hartmann, Mark Hartmann (từng chơi cho tuyển Philippines), Neil Etheridge (từ Anh), Rolland Muller, Phil Hinrichsen (từ Đức), Jeffrey Christiaens (từ Bỉ), Carli de Murga (từ Tây Ban Nha). Theo danh sách đăng ký sơ bộ của U.23 Philippines, có đến 90% cầu thủ là nhập tịch.

 

Hiện U.23 Philippines chuẩn bị có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 23 đến 31.10, và đang được HLV người Đức Michael Weiss dẫn dắt. Ông Weiss khẳng định VN là đối thủ đáng ngại nhất ở bảng B, nhưng Philippines hy vọng sẽ vượt qua vòng bảng SEA Games để có mặt ở bán kết. Theo ông Weiss, trận đầu tiên ngày 3.11 giữa VN và Philippines sẽ quyết định sớm vé vào bán kết.

 

G.Lao

Báo Thanh Niên