TTVN đặt mục tiêu đứng trong Tốp đầu tại SEA Games 26

Đó là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 – ông Lâm Quang Thành tại buổi gặp mặt báo chí chuẩn bị cho Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 tại Indonesia được tổ chức vào sáng nay (20/10), tại trụ sở Tổng cục TDTT. Buổi gặp mặt có sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục TDTT, đại diện các Vụ, đơn vị liên quan, các nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên báo, đài.

Đó là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 – ông Lâm Quang Thành tại buổi gặp mặt báo chí chuẩn bị cho Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 tại Indonesia được tổ chức vào sáng nay (20/10), tại trụ sở Tổng cục TDTT. Buổi gặp mặt có sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục TDTT, đại diện các Vụ, đơn vị liên quan, các nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên báo, đài.

 

Buổi gặp mặt báo chí đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên các báo, đài

Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 sẽ diễn ra vào 20h ngày 30/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là hoạt động, một nghi thức truyền thống không thể thiếu trước mỗi kỳ Đại hội. Buổi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ nhằm động viên các tuyển thủ quốc gia trước ngày lên đường làm nhiệm vụ mà qua đó còn khích lệ tinh thần, ý chí quyết tâm và lòng tự hào dân tộc của mỗi VĐV thi đấu vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho Tổ Quốc.

 

Cùng với các nghi thức truyền thống như: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL giao nhiệm vụ cho Đoàn, đại diện VĐV tuyên thệ… buổi lễ còn diễn ra với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc, những màn biểu diễn võ thuật do chính các VĐV tham dự SEA Games thực hiện. Chương trình Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2.

 

Cũng tại buổi họp báo, ông Lâm Quang Thành cho biết, hiện tại, công tác chuẩn bị của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, 43 đội tuyển quốc gia đã được tập huấn kỹ lưỡng về chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu, sẵn sàng tham dự Đại hội. Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 70 HCV và đứng trong Tốp đầu của Đại hội, trong đó phấn đấu giành HCV môn Bóng đá nam.

 

SEA Games 26 được tổ chức tại 2 thành phố Palembang và Jakarta của Indonesia từ ngày 11 – 22/11/2011 với sự góp mặt của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tại Đại hội, các VĐV tranh tài 545 nội dung của 42 môn thể thao. Đoàn TTVN tham dự với tổng số 857 thành viên, trong đó có 602 VĐV, tranh tài ở 37 môn và 6 phân môn của Đại hội. Tham dự Đại hội này, ngoài mục tiêu học hỏi, khẳng định vị thế của TTVN tại sân chơi khu vực, mỗi thành viên đoàn TTVN còn đóng vai trò là đại sứ trong việc quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tham dự Đại hội còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu mà các nước trong khu vực ASEAN hướng tới đó là sự đoàn kết, hữu nghị và phát triển của một cộng đồng ASEAN.

 

Được biết, VĐV giành HCV tại Đại hội sẽ được nhận mức thưởng 3 triệu đồng/1HCV/VĐV của nhà tài trợ Xuân Lộc Thọ. 5 HCV đầu tiên của đoàn TTVN sẽ nhận được mức thưởng 10 triệu đồng/1HCV của Công ty SPM. Đồng hành cùng đoàn TTVN tham dự SEA Games 26 còn có các nhà tài trợ: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (nhà tài trợ chính), Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí VN, Công ty kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm Facon, Công ty cổ phần Traphaco, Tổng công ty Dầu khí VN, Công ty TNHH May thêu Giầy An Phước, Công ty TNHH 1 thành viên Thái Phiên, Công ty cổ phần Vital, Công ty cổ phần Hương Vang.

 

Nguồn: Theo tdtt.gov.vn