Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành khích lệ tinh thần U23 Việt Nam

Sáng nay (8/11), ông Lâm Quang Thành- Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26- đã tới sân tập của ĐT U23 Việt Nam tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno, thăm, động viên và khích lệ tinh thần thầy trò HLV Falko Götz.

Sáng nay (8/11), ông Lâm Quang Thành- Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26- đã tới sân tập của ĐT U23 Việt Nam tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno, thăm, động viên và khích lệ tinh thần thầy trò HLV Falko Götz.

 

Ông Lâm Quang Thành- Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 26 thăm và khích lệ tinh thần ĐT U23 Việt Nam

Chỉ kịp tranh thủ ít phút gặp mặt đầu buổi tập của ĐT U23 Việt Nam, nhưng sự hiện diện của người đứng đứng đầu đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 đã khiến các tuyển thủ cảm thấy rất hứng khởi. Trong lời động viên toàn đội, ông Lâm Quang Thành nhấn mạnh: “Ngày mai, đại quân của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đáp chuyên cơ tới Indonesia. Hòa trong khí thế xuất quân hừng hực này, tôi tin tưởng đội tuyển sẽ thi đấu đạt thành tích cao nhất tại kỳ Đại hội này”.

 

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành cũng cho biết, với gần 900 thành viên, đây là kỳ SEA Games mà Thể thao Việt Nam tham dự với lực lượng hùng hậu nhất. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là gặt hát từ 70 đến 90 HCV và giữ vững vị trí tốp đầu khu vực. Ông Lâm Quang Thành nói: “Ngày 11/11 tới, hy vọng chúng ta sẽ có tin vui khi Canoing xuất trận. Đặc biệt là ngày 12, ngày xuất quân nhiều nhất của nhiều đội tuyển khác nhau như taekwondo, karatedo, bơi bội, điền kinh, bắn súng. Vì thế, ngay từ thời điểm này, tôi mong rằng Đoàn thể thao Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của giới truyền thông để các đội tuyển, các VĐV thi đấu thành công tại SEA Games lần này”.

 

Khi được hỏi, ông có cảm thấy lo ngại gì không về khả năng của ĐT U23 Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành quả quyết: “Không, tôi tin tưởng vào ĐT U23 Việt Nam. Tôi cũng đã nói với toàn đội rằng, hãy cười lên vì nụ cười chính là niềm tin và chiến thắng”.

 

VFF

(từ Jakarta)