Trưởng đoàn K.KH Huỳnh Ngọc Định: Phạt Tấn Tài 2 tuần lương

K.KH đã họp kiểm điểm và tìm hướng giải quyết suốt gần hai tiếng rưỡi đồng hồ sáng qua (5/4) về vụ việc Tấn Tài mượn người dọa đánh Minh Sơn. Với mong muốn đưa tiếng nói của người trong cuộc và có trách nhiệm giải quyết sự vụ, TT&VH đã phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Định, Trưởng đoàn K.Khánh Hòa, đồng thời trích dẫn lại bản tường trình của Tấn Tài và Minh Sơn.

K.KH đã họp kiểm điểm và tìm hướng giải quyết suốt gần hai tiếng rưỡi đồng hồ sáng qua (5/4) về vụ việc Tấn Tài mượn người dọa đánh Minh Sơn. Với mong muốn đưa tiếng nói của người trong cuộc và có trách nhiệm giải quyết sự vụ, TT&VH đã phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Định, Trưởng đoàn K.Khánh Hòa…

* Kết luận cuối cùng về vụ việc như thế nào, thưa ông Huỳnh Ngọc Định?

– Vụ việc lẽ ra cũng chẳng có gì phải ầm ĩ, nếu không liên quan đến mấy người lạ mặt, tối hôm ấy. Tôi bảo với họ rằng, sao mấy em không đánh nhau một trận, theo cách của 2 người đàn ông đi, xong rồi thôi, thay vì phải kéo thêm người ngoài vào gây tiếng xấu cho hình ảnh CLB?! Họ cúi mặt và nhận lỗi về mình. Cả 2 đã làm kiểm điểm, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng đội, vụ việc coi như xong. Tôi đã nhất trí với tập thể đội bóng rằng, nếu còn tái phạm, với bất cứ trường hợp nào, thì sẽ chịu hình thức kỷ luật nặng nhất (3 tháng không lương và “đày” xuống đội trẻ tập). Họ biểu quyết 100%. Ở K.KH, các em vốn rất đoàn kết. Tôi biết Tài và Sơn cũng chỉ dạng “phổi bò” thôi. Cần phải cho họ thấy cái sai, để trưởng thành hơn.


* Đến bây giờ mới “thống nhất” khung hình phạt, vậy trước đó K.KH không có quy chế sao?

– Có chứ! Ở đội bóng nào cũng sẵn quy chế thưởng phạt cả. Với mức độ răn đe như của Tài và Sơn, thì sẽ bị phạt 2 tuần lương. Nhưng nếu chỉ phạt tiền thì quá đơn giản. Tôi cũng hiểu cuộc sống của các em, đồng lương của họ kiếm được cũng chẳng là bao. Ở đây, tôi không muốn bị hiểu là mình bao che hay nương tay, nhưng hẳn có nhiều cách giải quyết vấn đề, chứ không nhất thiết chỉ đánh vào tài chính. Cách thức đưa ra cuộc họp, lấy sự thống nhất của tập thể là phương án tối ưu để tránh những sai phạm lặp lại.

Ông Huỳnh Ngọc Định (K.Khánh Hoà)

* Trở lại với những tình tiết của vụ việc, ông đã được nghe báo cáo như thế nào về buổi tối hôm 3/4?

– Như bạn biết đấy, K.KH vốn có truyền thống là trước mỗi trận đấu, chúng tôi cho các cầu thủ đi ăn ở ngoài. Sau bữa ăn, cầu thủ tự do và đến 9h tối thì tập trung lại xe của đội và trở về đại bản doanh. Hôm ấy, khi Tấn Tài quay ra thì xe đội đã đi trước đó vài phút. Thấy Sơn có xe máy, Tài nhờ đèo về đội, nhưng bị Sơn từ chối. Lời qua tiếng lại, Tấn Tài cảm thấy bị xúc phạm khi Minh Sơn chìa tờ bạc 10 nghìn đồng trước mặt và bảo “mác tuyển thủ mà không thuê được xe đi à?”. Tấn Tài nóng mặt và có văng tục với Sơn, kèm theo lời hăm dọa. Bản tính nóng nảy, Tài lập tức gọi mấy anh bạn ở hàng café tới, để thị uy với Sơn. Cũng chẳng phải dạng vừa, Minh Sơn cũng bắt máy “alô” cho “người thân”, khi cho rằng Tài đã đụng chạm đến bố mẹ anh. Nhận thấy vụ việc trở nên nghiêm trọng, vài đồng đội còn lại ở ngay đó và 2 thành viên BHL đã can ngăn. Sau đó cả 2 được HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn yêu cầu về đội làm tường trình. Tôi mừng là họ đã kịp nhận ra những sai phạm và bắt tay, xin lỗi nhau sau đó.


* Là người trải nghiệm, lại rất gần gũi với các cầu thủ, theo ông thì đằng sau những phản ứng bột phát của Tấn Tài và Minh Sơn là gì?

– Tôi cần phải khẳng định lại điều này. K.KH là đội bóng được đánh giá cao về tinh thần đoàn kết. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã luôn đứng vững, dù khả năng chuyên môn của các cầu thủ cũng bình thường thôi. Tấn Tài thì đơn thuần là tự ái vùng miền thôi, chứ quen ai được ở “thế giới ngầm”? Còn Minh Sơn do ít được đăng ký thi đấu, nên rất dễ ức chế. Tôi cũng biết Sơn giao du với những ai – ngoài giờ tập và những ngày không theo đội thi đấu ở xa – tại cái thành phố Nha Trang nhỏ xíu này. Tôi hỏi họ có muốn không, để tôi nhờ hình sự can thiệp? Tôi có sự tin tưởng nhất định từ nơi các cầu thủ và khi nói đến đó, họ như muốn rớm nước mắt. Vụ việc chưa đến mức nghiêm trọng để làm to tát. Mình là người lớn, thì cũng nên hành xử theo kiểu người lớn.


*Xin cảm ơn ông và chúc đội sẽ không phải rơi vào cảnh này lần nữa!

 

Nguồn: Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA