Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn: "Hướng đến một mùa giải chuyên nghiệp"

Hai ngày nữa, giải hạng Nhất sẽ khởi tranh và 24 giờ sau đến lượt V.League khai màn. Một mùa giải hứa hẹn nhiều kịch tính chuẩn bị diễn ra và theo đánh giá của Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn thì: “Công tác chuẩn bị đã sẵn để chờ đón một mùa giải hấp dẫn”. Phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với TTK VFF Trần Quốc Tuấn.

Hai ngày nữa, giải hạng Nhất sẽ khởi tranh và 24 giờ sau đến lượt V.League khai màn. Một mùa giải hứa hẹn nhiều kịch tính chuẩn bị diễn ra và theo đánh giá của Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn thì: “Công tác chuẩn bị đã sẵn để chờ đón một mùa giải hấp dẫn”. Phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với TTK VFF Trần Quốc Tuấn.

PV: Xin ông cho biết về công tác chuẩn bị cho mùa giải mới?

TTK VFF Trần Quốc Tuấn: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đã hoàn tất. Bộ máy của BTC giải và các địa phương đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tổ chức an toàn và thành công mùa bóng 2009. Chúng tôi hướng đến một mùa giải được vận hành theo cơ chế chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn đến mức tối đa. Như chúng ta đã biết, mùa giải 2008 đã xảy ra một số sự cố đáng buồn. Mục tiêu của những người làm bóng đá là phải rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc, đưa mùa giải mới về đích theo đúng kỳ vọng của NHM. Về phần mình, BTC giải được thành lập và đã thực thi nhiệm vụ từ rất sớm. Ngoài việc công bố điều lệ giải, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đội bóng thực hiện đúng các quy trình chuẩn bị, BTC còn tiến hành tập huấn cho lực lượng giám sát, trọng tài. Tuy nhiên, để có được một mùa giải thành công, BTC giải cần nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ các BTC địa phương, các đội bóng, lực lượng trọng tài, giám sát, NHM. Tất cả phải có ý thức tuân thủ luật chơi chung để mùa giải hướng đến sự chuyên nghiệp.

Image

Trưởng BTC Giải Trần Quốc Tuấn


Thưa ông, làm sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mùa giải, tránh những sự cố đáng tiếc như đã từng xảy ra?

Như tôi đã nói, những sự cố ở mùa giải 2008 là bài học xương máu cho người làm bóng đá nước nhà. Rất mừng là sau đó, BTC giải đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo và các đội bóng. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc đảm bảo an toàn cho các hoạt động thể thao. Bộ Công an đã có công văn yêu cầu công an các tỉnh, thành phố có phương án thực hiện hiện chỉ thị của Thủ tướng. Đặc biệt, các CLB đã ý thức được trách nhiệm trong việc thực hiện đúng Quy chế BĐCN và Điều lệ giải. Trước khi mùa giải diễn ra, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và các thành viên BTC giải đã tiến hành kiểm tra và làm việc với một số CLB trọng điểm để thống nhất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu. Điều đáng mừng là những nơi đoàn công tác của VFF đến làm việc đều đã ý thức được trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các trận đấu và đã có phương án cụ thể. Các đội bóng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ địa phương trong việc tổ chức, bảo đảm an toàn cho trận đấu.

Image

Mùa bóng 2009 sẽ thành công trên sân cỏ cũng như bảo đảm

an toàn cho các trận đấu


Thế còn công tác phòng, chống tiêu cực thì sao, thưa ông?

Ngoài sự phối hợp với Bộ Công an như thường lệ và chủ động trong các phương án bảo vệ giải đấu từ VFF, quan điểm của BTC giải là đặt các đội bóng ở trung tâm cuộc chiến chống tiêu cực. Tính chuyên nghiệp sẽ giúp giảm thiểu tiêu cực. Các đội bóng phải có biện pháp phòng chống tiêu cực, bởi điều đó gắn với thương hiệu của họ.

Có ý kiến cho rằng, cuộc đua hướng đến ngôi vô địch mùa giải này rất hấp dẫn. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi tin thành công ở AFF Suzuki Cup 2008 sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho mùa giải mới. Các cuộc đua ở mùa giải được dự báo sẽ rất sôi động và hấp dẫn. Các CLB đã có những chuẩn bị tích cực và điều đó hứa hẹn tạo ra tính hấp dẫn của giải đấu. Ngoài các đội bóng đã khẳng định được tên tuổi như B.BD, ĐT.LA, SHB.ĐN, HAGL thì sự chuyển động của T&T HN, Thể Công cũng rất được chú ý. Ngoài ra, sức hấp dẫn của giải đấu sẽ tăng lên bởi sự hiện diện của Lee Nguyễn cũng như “làn sóng” nhập quốc tịch cho cầu thủ ngoại ở một số đội bóng.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA