Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường: "Người làm bóng đá hãy vì bóng đá!"

Liên tiếp những sự cố liên quan đến công tác an ninh xảy ra gần đây làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá nước nhà. Đồng thời, nó tạo ra tiền lệ không tốt trong đời sống bóng đá, xâm hại đến luật chơi. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Hường (Trưởng ban Kỷ luật VFF).

 

PV: Thưa ông, sự cố sân Cao Lãnh đã tạo ra hình ảnh không đẹp về bóng đá. Quan điểm của ông về vụ việc này thế nào?

Ông Nguyễn Hải Hường: Ngay sau khi nhận được tin về sự cố, thông qua những kênh khác nhau, tôi đã nắm được tình hình. Nhưng hồ sơ mà tôi có, băng hình mà tôi xem khác xa với thông tin ban đầu. Rất nhiều thông tin đã khẳng định trọng tài Nguyễn Trọng Thư mắc lỗi nghiêm trọng và là khởi nguồn cho cơn bức xúc của khán giả Đồng Tháp. Một số người còn khẳng định, trọng tài Nguyễn Trọng Thư quá non kinh nghiệm. Nhưng khi tôi xem lại băng hình, tất cả những tình huống mà dư luận cho là trọng tài sai đều không phải. Hóa ra, chính những phản ứng với trọng tài mới là sai và không công bằng. Đó là tôi chưa nói đến chuyện trọng tài cũng là con người nên anh ta cũng có thể mắc sai lầm. Cách phản ứng của đội CS.ĐT là không đúng.

 

Việc NHM nổi cơn thịnh nộ, tấn công trọng tài là không đúng đắn. Tôi hiểu cảm giác của CĐV Đồng Tháp, nhưng trong mọi trường hợp, cần phải giữ cái đầu lạnh và tuân thủ nghiêm ngặt luật chơi.

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường

 

Có ý kiến cho rằng, việc phản ứng với các quyết định của trọng tài đã trở thành “bệnh” của nền bóng đá quốc nội. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Tôi cho rằng, phản ứng với quyết định của trọng tài, đưa trận đấu đến bờ vực đổ vỡ là hành động thiếu chuyên nghiệp. Tôi trách CĐV thiếu kiềm chế một thì phê phán sự nghiệp dư của cầu thủ và HLV mười. Chúng ta biết về tâm lý đám đông của khán giả, chỉ cần một người kích động, cả ngàn người sẽ hưởng ứng. Thật đáng trách khi người châm lửa cho thùng dầu cháy lại là HLV, cầu thủ. Tôi tin rằng, nhiều người biết mình phản ứng sai, nhưng họ cố tình làm như vậy để gây sức ép với trọng tài. Một số trọng tài vì sức ép từ đội bóng mà nương tay và trận đấu bị đẩy sang ngả rẽ khác.

 

Những người làm bóng đá phải hành động vì bóng đá. Họ phải tuyệt đối tuân thủ luật chơi. Nếu không, chính những người làm bóng đá sẽ trở thành tấm gương xấu cho NHM. Thực tế, ở trận đấu trên sân Cao Lãnh, nếu CS.ĐT biết kiềm chế thì sự cố đáng tiếc đã không xảy ra. Ngoài ra, đội bóng cần có trách nhiệm định hướng cho CĐV của mình. Không thể vì bức xúc mà trở thành những kẻ quá khích.

 

Dường như BĐVN đã xuất hiện những nguy cơ thực sự từ khán đài?

Ở mọi nền bóng đá, vai trò của khán giả với sự thành bại của cuộc chơi rất lớn. Đặc biệt, sự nghiệp dư của khán giả có thể kìm hãm con đường lên chuyên nghiệp của nền bóng đá. Các CĐV cũng cần phải chuyên nghiệp và đồng hành cùng đội bóng. Không thể cứ bức xúc là quậy phá, bởi nếu mọi việc đi vượt giới hạn cho phép, chính đội bóng là người chịu thiệt.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA