Trung tướng, Tư lệnh QK4 Đoàn Sinh Hưởng: “ Nếu nỗ lực sẽ được NHM ghi nhận”

Trung tướng, tư lệnh QK4 Đoàn Sinh Hưởng là người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển đội QK4. Ông Hưởng mê bóng đá, hiểu và thương cầu thủ, nhưng với ông bóng đá là một trò chơi và phải là trò chơi sạch, vô tư.

Trung tướng, tư lệnh QK4 Đoàn Sinh Hưởng là người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển đội QK4. Ông Hưởng mê bóng đá, hiểu và thương cầu thủ, nhưng với ông bóng đá là một trò chơi và phải là trò chơi sạch, vô tư. Dù thất bại hai trận liên tiếp nhưng vị tướng này vẫn tin tưởng và luôn động viên các “chiến sĩ” của mình xông lên phía trước.

– Thưa ông, cảm giác của ông thế nào khi QK4 nhận 2 thất bại liên tiếp?

+ Chẳng ai vui được khi các học trò của mình nhận thất bại. Tuy nhiên, tôi càng buồn hơn khi có nhiều đồng đội, bạn bè của tôi đang làm việc gọi điện chia sẻ với tôi rằng Qk4 thua không phải chỉ vì yếu về thể lực mà còn vì những nguyên nhân khác.

Trung tướng, tư lệnh QK4 Đoàn Sinh Hưởng

– Theo ông, nguyên nhân nào khiến QK4 thất bại?

+ Ở trận đấu đầu tiên với SLNA, có thể thấy đối thủ khá may mắn. Chúng tôi có khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, một phần là do cầu thủ thiếu kinh nghiệm, nóng vội. Ở trận đấu gặp ĐTLA, các cầu thủ đã thi đấu kiên cường, nhưng lại để vỡ trận và thua 2 bàn trong 5 phút cuối từ những tình huống cố định. Đấy là sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ, nếu họ bản klĩnh hơn thì tình hình đã khác.

– Vậy ông và BHL QK4 đã có biện pháp gì để chỉnh đốn và giải cứu đội nhà, bởi nếu thêm một thất bại thì sẽ nguy to?

+ Ngay sau khi từ miền Nam ra, tôi đã xuống ngay đội động viên anh em. Một số cầu thủ vẫn ức đến mức chảy nước mắt khi trò chuyện với tôi. Tôi động viên họ hãy can đảm, cố gắng xốc lại ting thần để chiến đấu tiếp chứ không nản chí. Chúng ta có thể thua đối phương tự nhiều nguyên nhân, nhưng nỗ lực của chúng ta sẽ được người hâm mộ ghi nhận.

– Nhưng về lực lượng và chuyên môn, nhiều người cho rằng QK4 vẫn yếu hơn các đội khác?

+ Là đội bóng lính nghèo, chúng tôi không có điều kiện mua những cầu thủ tốt như các đội bóng khác và tự đào tạo lấy cầu thủ nội, còn ngoại binh cũng chỉ tìm những cầu thủ với số tiền tiết kiệm, khiêm tốn nhất. Chứng kiến đội bóng thi đấu, tôi không cho rằng QK4 quá yếu. Nếu chơi sòng phẳng QK4 chẳng ngán đội bóng nào. Về ngoại binh, mất Suleiman là đáng tiếc và các cầu thủ mới chưa hoà nhập được. Nhưng ở giai đoạn 2. QK4 sẽ bổ sung, thay thế những cầu thủ khác có chất lượng hơn.

– Một câu hỏi cuối, ở trận đầu tiên QK4 đã quá tải và người ta lo vỡ trận. Vậy BTC sân có biện pháp gì để đảm bảo an ninh cho những trận đấu tới?

+ Điều đáng mừng là khán giả đến sân rất đông. Chưa bao giờ sân QK4 lại đông như thế. Chúng tôi đã chi hơn 3 tỷ đồng để cải tạo mặt sân, khán đài và nay vẫn tiếp tục hoàn thiện thêm. Về an ninh, sẽ chẳng có vấn đề gì. Chúng tôi chỉ mới sử dụng lực lượng bảo vệ trong thành, chưa cần đến lực lượng đặc nhiệm. Nếu có vấn đề gì, chỉ sau 5 phút trung đoàn chống bạo động sẽ có mặt.

Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng đội bóng Qk4 thành công.

Nguồn: Theo Thể thao HCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA