Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Các nữ cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời

Nói về trận chung kết với Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng Thái Lan chắc chắn sẽ phải lo lắng.

(VFF) Ngay khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvanabhumi của Thủ đô Bangkok, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã di chuyển về sân vận động Municipality tỉnh Nakhon Ratchasima (cách Bangkok gần 300km) để kịp theo dõi, động viên các nữ tuyển thủ. Do xe đi nhầm đường nên ông chỉ xem các nữ tuyển thủ thi đấu từ cuối hiệp 2, cũng như động viên đội thi đấu tốt hai hiệp phụ.
 
* Vào lúc 21 giờ tối nay. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã đến làng VĐV SEA Games 24 thăm và động viên đội tuyển bóng đá U23 trước trận bán kết gặp U23 Myanmar, đồng thời thăm đội tuyển nữ và một lần nữa chúc mừng chiến thắng của toàn đội trong trận bán kết. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng tuyên bố VFF thưởng 100 triệu cho đội tuyển bóng đá nữ.
 
Thứ trưởng Bộ VH.TT&DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ – Ảnh: Q.Liêm
 
Kết thúc trận đấu, ông cũng như lãnh đạo đoàn TTVN, LĐBĐVN và người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân đã rất vui mừng, xúc động về chiến công mà đội tuyển nữ lập được trong trận bán kết. Ông nói: SCác nữ cầu thủ đã thi đấu rất tuyệt vời, hết mình vì màu cờ sắc áo. Tôi hy vọng, chiều mai đội tuyển U23 quốc gia cũng sẽ như vậy! Tôi nghĩ chiến thắng này là do chúng ta biết đối thủ là ai⬝.
 
Nói về trận chung kết với Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng Thái Lan chắc chắn sẽ phải lo lắng. STrận chung kết, chúng ta sẽ có sự khác biệt so với những trận đấu ở vòng loại Olympic và giải vô địch nữ ĐNA 2007. Tôi nghĩ và tin rằng với ý chí, thể lực tốt và sự quyết tâm, các em sẽ thi đấu tốt trước chủ nhà Thái Lan để giành chiến thắng!⬝.
 
VFF