Đội tuyển nữ quốc gia chờ lấy 3 điểm

Chiều mai, đội tuyển nữ sẽ đá trận cuối cùng của vòng bảng với tân binh Lào. Không chủ quan, nhưng gần như chắc chắn đội tuyển nữ sẽ giành chiến thắng để đứng nhất bảng A và sẽ gặp Myanmar trong trận bán kết.

(VFF) Song song với việc chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào, BHL đội tuyển nữ cũng tập trung nghiên cứu đối thủ và lên đấu pháp cho trận bán kết.
 
Chiều mai, đội tuyển nữ sẽ đá trận cuối cùng của vòng bảng với tân binh Lào. Không chủ quan, nhưng gần như chắc chắn đội tuyển nữ sẽ giành chiến thắng để đứng nhất bảng A và sẽ gặp Myanmar trong trận bán kết.
 

 
Trong buổi tập chiều nay (7/12), HLV trưởng Trần Vân Phát cho đội tập tốc độ xoay sở, sức bền tốc độ và sau đó chia đội hình thi đấu. Yêu cầu của HLV trưởng ở nội dung đấu tập là thực hiện tốt các bài tấn công biên, chuyền bóng nhanh và chuyển hướng kịp thời. Xuyên suốt quá trình tập, ông đã hướng dẫn và chỉnh sửa những động tác chưa đúng của các cầu thủ và nhắc nhở cả đội phải chơi áp sát. Cuối buổi tập, HLV Trần Vân Phát cho các cầu thủ tập các tình huống đá phạt cố định và đá phạt đền.
 
Cũng trong chiều nay, Lãnh đội và một số thành viên trong BHL đội tuyển nữ đã đi theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar. Theo đánh giá, đội tuyển nữ Myanmar đã có những thay đổi so với giải nữ Đông Nam Á, lối chơi vẫn dựa trên nền tảng sức mạnh nhưng bây giờ các cầu thủ của họ đã cầm bóng phối hợp thay vì chuyền dài cho tuyến trên bứt phá. Sở dĩ Myanmar phải chia điểm với chủ nhà Thái Lan, dù đã dẫn trước tới 2-0, là do chiến thuật không hợp lý khi hiệp 2, BHL đã rút các cầu thủ chủ lực ra, không chỉ vậy còn thay hậu vệ bằng tiền đạo. Chính sự chủ quan này cùng với sự xuống sức ở hiệp 2 đã khiến họ phải chấp nhận chia điểm.
 
VFF