Đội tuyển nữ trước trận bán kết: Cố gắng giải quyết trong 90 phút

Chiều mai (10/12), đội tuyển bóng đá nữ sẽ thi đấu trận bán kết với tuyển nữ Myanmar. Đây không phải là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở bán kết của một giải đấu thuộc khu vực, và lần gặp nhau nào hai đội cũng rất căng thẳng,…

(VFF) Chiều mai (10/12), đội tuyển bóng đá nữ sẽ thi đấu trận bán kết với tuyển nữ Myanmar. Đây không phải là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở bán kết của một giải đấu thuộc khu vực, và lần gặp nhau nào hai đội cũng rất căng thẳng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
 
Sau hai trận đấu vòng bảng khá nhẹ nhàng trước những đối thủ yếu hơn là Philippines và Lào, trận bán kết này đối với tuyển nữ Việt Nam sẽ khác hẳn. Đây sẽ là trận đấu căng thẳng và rất quan trọng, phải vượt qua để đi đến trận chung kết. Xác định rõ tầm quan trọng của trận đấu nên đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ và lực lượng được HLV Trần Vân Phát tính toán cẩn thận cũng như luôn đặt họ vào trạng thái sẵn sàng.
 
Trong buổi tập trước trận đấu (chiều 9/12), HLV Trưởng Trần Vân Phát đã có sự điều chỉnh về khối lượng cũng như bài tập. Theo đó, đội tập các bài phối hợp chiến thuật và sút 11m cũng như tận dụng 1 tiếng tập để làm quen với mặt sân Municipality (đây cũng chính là SVĐ mà đội tuyển U23 đã thi đấu trong các trận gặp tuyển U23 Singapore và Lào).
 

Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận bán kết sáng nay (9/12), đội tuyển nữ Việt Nam đã đăng ký trang phục màu trắng.

Theo đánh giá của Lãnh đội Cấn Văn Nghĩa, trong trận đấu chiều mai, đội tuyển Việt Nam cần phải cố gắng để chơi áp sát và quyết liệt như chính Myanmar để hạn chế bớt sức mạnh của đối phương cũng như tạo hiệu quả cho lối chơi của mình.

 
Ghi nhận của BHL đội tuyển Việt Nam là tiền đạo của Myanmar giải quyết tình huống rất tốt. Khi mất bóng họ lao về giữa sân để nhận bóng hoặc tranh chấp. Đây cũng là một vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm, và tin nghĩ HLV trưởng Trần Vân Phát đã có kế hoạch kèm người cũng như tạo dựng tuyến hai vững chắc.
 
Lãnh đội Cấn Văn Nghĩa cho biết, trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ đưa Minh Nguyệt đá ngay từ đầu, bởi cô có tốc độ, chiều cao và chịu va chạm. Vẫn theo ông Nghĩa, số cầu thủ kỳ cựu và số trẻ trong đội tuyển sẽ phải được sắp xếp đan xen và có lẽ sẽ phải đá 2 kèm 1, bởi Myanmar không chỉ đá rắn mà còn có tốc độ. Chưa kể, thủ môn đội tuyển Myanmar ra vào khá hợp lý và phán đoán tình huống tốt.
 
Ông Trương Hải Tùng  Cán bộ đội cho biết thêm: SQua xem băng trận Myanmar  Thái Lan, chúng tôi thấy Myanmar đã có tiến bộ. Trước đây Myanmar thường đá dài rồi treo bóng vào trung lộ, giờ đây họ đã cầm bóng phối hợp⬝.
 
Theo quan sát của chúng tôi trong buổi tập chiều 9/12 của tuyển Myanmar, khi triển khai, Myanmar thường nhả bóng về sau đó đưa bóng sang biên cho tiền đạo đi tốc độ rồi tạt vào trung lộ dứt điểm. Tuy nhiên, ở khu vực trung lộ, Myanmar bố trí 2 cầu thủ và 1 trong số này sẽ làm động tác giả để đánh lừa thủ môn đối phương.
 
Trong khi BHL đội tuyển nữ Việt Nam khá kín tiếng thì BHL đội nữ Myanmar lại chủ động nói với các phóng viên Việt Nam khi vừa vào sân tập rằng họ sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút và thắng 2-0. Kết quả cụ thể phải chờ sau khi trận đấu kết thúc, nhưng theo thống kê, hiện trong 7 lần đối đầu, Việt Nam đang thắng 4, thua 3 và một điều nữa là kết quả thắng của chúng ta luôn cách biệt 1 bàn. BHL đội Việt Nam cũng như các cầu thủ cho biết sẽ cố gắng để giải quyết trận đấu trong 90 phút.
 
Người hâm mộ rất hy vọng các nữ cầu thủ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ trong trận bán kết.
 
VFF