HLV Trưởng Trần Vân Phát: Bóng đá phải có sự chấp nhận

Dù rất cố gắng nhưng trên khuôn mặt ông Trần Vân Phát – HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam vẫn bộc lộ sự nuối tiếc khi bước vào phòng họp báo và trả lời nhanh các câu hỏi của phóng viên liên quan đến trận đấu.

(VFF) Dù rất cố gắng nhưng trên khuôn mặt ông Trần Vân Phát – HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn bộc lộ sự nuối tiếc khi bước vào phòng họp báo và trả lời nhanh các câu hỏi của phóng viên liên quan đến trận đấu.
 

HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, ông Trần Vân Phát.

PV: Xin ông nhận xét về trận đấu cũng như trọng tài?

 
HLV trưởng Trần Vân Phát: Đứng ở góc độ là một HLV chuyên nghiệp tôi không bao giờ bình luận về công tác trọng tài. Trận thua Thái Lan hôm nay chúng tôi sẽ cùng xem xét và rút kinh ngiệm để điều chỉnh.
 
Trước trận, chúng tôi đã dự liệu được diễn biến trên sân là rất khó khăn. Thi đấu với đội Thái Lan trên sân nhà của họ không phải là điều đơn giản. Thái Lan có thiên thời địa lợi và cả nhân hoà. Các bạn đã thấy, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu rất xuất sắc, nhất là trong hiệp 1 chúng ta đã có 2 cơ hội mười mươi, nhưng lại không tận dụng được. Sang hiệp 2, khi cờ đến tay, Thái Lan đã tận dụng tốt cơ hội để phất và họ thành công. Đây là bóng đá và chúng ta cần phải biết chấp nhận. Bóng đá luôn có sự hấp dẫn riêng, đó là làm cho người ta phải nuối tiếc.
 
PV: Kế hoạch của ông sau SEA Games 24 là gì?
 
HLV trưởng Trần Vân Phát: Tôi vẫn còn hợp đồng với VFF đến ngày 15/2/2008 và tôi sẽ tiếp tục công việc với bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian này. Sau ngày 15/2/2008 thì chưa thể nói là tôi có tiếp tục với bóng đá nữ Việt Nam nữa hay không vì điều này còn phụ thuộc vào VFF và LĐBĐ Đại Liên đơn vị chủ quản của tôi. Nếu như tôi có cơ hội làm việc ở Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
 
PV: Sau SEA Games 24, các cầu thủ kỳ cựu như Kim Chi, Mai Lan⬦ sẽ nói lời chia tay đội tuyển bóng đá nữ, ông sẽ có kế hoạch gì để bổ sung lực lượng cho đội tuyển?
 
HLV trưởng Trần Vân Phát: Trước mắt, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có khó khăn là sự chuyển giao lực lượng và bất kỳ đội bóng nào cũng phải chấp nhận điều đó. Các cầu thủ trẻ có khả năng nhưng họ chưa ở đỉnh cao của chuyên môn, và còn nhiều thứ phải làm, nhiều thứ để tích luỹ. Tôi tin rằng bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ và có tiềm năng phát triển để dần thay thế các bậc đàn chị.
 
Nhân đây, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn giới truyền thông đã hỗ trợ đội tuyển nữ rất nhiều trong thời gian qua.
 
VFF