Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia: Quyết tâm bảo vệ chức Vô địch

14 giờ 30 chiều mai (13/12), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 24 và người hâm mộ đang mong chờ tin chiến thắng từ các Scô gái Vàng⬝.

(VFF) 14 giờ 30 chiều mai (13/12), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 24.
 
Thái Lan không chỉ là chủ nhà mà còn là một đối thủ nhiều duyên nợ với đội tuyển bóng đá nữ và người hâm mộ đang mong chờ tin chiến thắng từ các Scô gái Vàng⬝. Hiểu rõ sự mong chờ của người hâm mộ, toàn đội nữ đang cố gắng hết sức chuẩn bị thật cho trận đấu then chốt này.
 
HLV Trần Vân Phát cùng các Trợ lý chuẩn bị buổi tập cho các tuyển thủ – Ảnh: Hxuân.
 

Trưa nay, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiếp tục đến thăm, động viên đội tuyển nữ và cùng ngồi ăn cơm trưa với đội tuyển.

Buổi tập chiều 12/12 của đội tuyển nữ diễn ra khá vui vẻ thoải mái, điều này cho thấy tinh thần của các cầu thủ đang ổn định và không bị trạng thái.

 
Lần đầu tiên, kể từ đầu giải, trước khi vào buổi tập, HLV trưởng Trần Vân Phát đã dành nhiều thời gian để nói về vấn đề chuyên môn với các cầu thủ.
 
HLV Trần Vân Phát nhắc lại với các học trò cần tập trung trong trận đấu, qua quan sát Thái Lan ông đã nhìn ra điểm mạnh cũng như điểm yếu cua đối thủ. Theo đánh giá của ông, Thái Lan khi có bóng thường mở ra hai biên, đặc biệt tiền vệ số 20 thường triển khai bóng và chuyền cho cặp tiền đạo số 13 và 23 dứt điểm. Cả hai tiền đạo này đều rất khéo léo, vì vậy hàng thủ phải chú ý, đặc biệt Ngọc Anh khi ra vào phải lưu ý quan sát kỹ, Miện hỗ trợ thêm. Ông nhắc thêm, hãy phán đoán chuẩn xác để có hướng xử lý đúng, không được lao vào tranh chấp bóng thiếu kinh nghiệm, để họ lừa qua⬦
 
Sau đó, ông tiếp tục phân công nhiệm vụ cho từng vị trí cũng như dặn dò cụ thể.
 
Tiếp đó, đội tập phối hợp tấn công và kết thúc là bài sút 11m.
 
Thoải mái tư tưởng trước trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan – Ảnh: Hxuân.
 
Ngồi phía ngoài quan sát các cầu thủ tập luyện, Lãnh đội Cấn Văn Nghĩa tranh thủ trao đổi với phóng viên về sự chuẩn bị của đội tuyển nữ cho trận chung kết. Ông nói: SHiện tinh thần của đội rất tốt. Tất cả đều phấn khởi sau trận thắng Myanmar. Trận chung kết với Thái Lan sẽ là trận đấu đỉnh cao của bóng đá nữ Việt Nam. Mặc dù trong năm nay, bóng đá nữ đã có 3 trận thất thủ trước Thái Lan, nhưng không vì đó mà tinh thần của toàn đội trùng xuống, ngược lại tất cả đều quyết tâm. Tôi tin các cháu sẽ đền đáp được sự mong mỏi của người hâm mộ⬝.
 

HLV trưởng Trần Vân Phát: STôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ⬝.
 
Đội trưởng Kim Chi: STinh thần của toàn đội đang rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu ngày mai. Bóng đá không thể nói trước điều gì mà phải chờ sau khi kết thúc trận đấu.
 
Chúng tôi hiểu, người hâm mộ đang đặt niềm tin vào bóng đá nữ với mong mỏi chúng tôi sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch, điều này không phải là gánh nặng mà là nhiệm vụ!
 
Mặc dù trong năm nay, chúng tôi đã có 3 trận đấu trước Thái Lan không thành công, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng để trả hết nợ⬝.

 PV: Người hâm mộ hiện đang rất mong chờ đội tuyển bóng đá nữ sẽ giành HCV, liệu điều này có gây sức ép với đội không thưa ông?

 
+ Ông Cấn Văn Nghĩa: Chúng tôi không cho đây là áp lực. Mục tiêu của đội tuyển nữ đã đi từng trận vững chắc, không chủ quan, khinh suất. Việc đội tuyển U23 thất thủ không ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển nữ.
 
– PV: Chiều mai, chúng ta sẽ gặp Thái Lan, một đối thủ nhiều duyên nợ, ông có thể cho biết sự chuẩn bị của đội về trận đấu này như thế nào?
 
+ Ông Cấn Văn Nghĩa: Tinh thần chung là cố gắng Strả món nợ⬝ từ đầu năm.
 
– PV: Qua quan sát trận bán kết của đội tuyển nữ, tất cả đều thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất đáng biểu dương. Ông có thể tiết lộ sự chuẩn bị tâm lý như thế nào?
 
+ Ông Cấn Văn Nghĩa: Tôi thấy, HLV Trần Vân Phát là một HLV giỏi về chuyên môn và giỏi cả việc chuẩn bị tâm lý cho vận động viên trước mỗi trận.
 
Ngoài ra, lãnh đạo đoàn cũng rất tập trung làm công tác tư tưởng cũng như cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ.
 
Công tác đoàn kết cũng rất được chúng tôi chú trọng và có những quy định ngay từ đầu. Đoàn kết chính là một trong những yếu tố tạo cho cầu thủ tâm lý thoải mái và thi đấu tốt trong thời gian qua.
 
Trận ngày mai, tôi tin các cầu thủ sẽ thi đấu như trận bán kết với Myanmar và nếu đá như vậy thì không sợ đội nào!
 
VFF