ĐT Nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng

Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ đã giành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Lào ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Với 2 trận toàn thắng, đội tuyển nữ được 6 điểm và giành ngôi nhất bảng A.

(VFF) Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ đã giành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Lào ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Với 2 trận toàn thắng, đội tuyển nữ được 6 điểm và giành ngôi nhất bảng.
 
Với chủ trương giữ sức cho đội hình chính để tập trung vào trận bán kết với Myanmar nên BHL đội tuyển nữ tiếp tục cất đi nhiều hơn các vị trí trụ cột. Vì vậy, trận đấu này là cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đội hình 2 được cọ xát.
 
Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam:
 
Thủ môn: Tuyết Mai (24),
Hậu vệ: Nguyễn Thị Nga (7), Thanh Huyền (4), Nhiêu Thuỳ Linh (3);
Tiền vệ: Văn Thị Thanh (21), Lê Thị Thương (16), Mai Lan (5), Kim Hồng (23), Kim Chi (14);
Tiền đạo: Tuyết Mai (10), Minh Nguyệt (18).
 
Ngay phút thứ 2, Tuyết Mai đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Thua sớm, tuyển Lào chuyển sang chơi đội hình 1-9-1 và điều này đã hiệu quả. Bởi, trong hơn 40 phút còn lại của hiệp đấu, các chân sút của tuyển Việt Nam không xuyên thủng được hàng thủ dày đặc của tuyển Lào.
 
Phút 42, từ sai sót cơ bản của thủ môn Tuyết Mai khi dùng tay bắt bóng đường chuyền về của đồng đội, đội tuyển Lào được hưởng quả đá phạt từ khoảng 8m. Trước hàng rào vững chắc của tuyển Việt Nam, chân sút của Lào không xuyên thủng được, nhưng những lỗi cơ bản này không được phép lặp lại trong những trận đấu quan trọng và đối thủ có trình độ ngang bằng.
 
Sang hiệp 2, thế trận trên sân vẫn thuộc về Việt Nam. Cũng như hiệp 1, tuyển Việt Nam lại ghi bàn rất sớm ngay phút 46: Mai Lan sút bóng từ khoảng 17m, hậu vệ đội Lào lao về nhưng cú phá bóng của Inthasvong (17) đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà. 2-0 cho tuyển Việt Nam.
 
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của tuyển Việt Nam do công của Huyền Linh ở phút 62. Hai phút sau, tuyển Lào đã đáp lời bằng cú sút khá đẹp mắt vào góc xa thủ môn Tuyết Mai, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Bàn thắng do Sayasanh (11) ghi.
 
Trong gần 30 phút còn lại của hiệp 2, đội tuyển Việt Nam ghi thêm được 1 bàn thắng ở phút 72 do công của Minh Nguyệt.
 
Dù thua Việt Nam, nhưng do hiệu số cao hơn Philippines nên đội tuyển Lào đã giành chiếc vé vào bán kết còn lại của bảng A.
 
Chiều 10/12, đội tuyển nữ sẽ gặp Myanmar trong trận bán kết vào lúc 14h30.
 
Xếp hạng bảng A: 1/ Việt Nam 6 điểm (H.S 14/1), 2/ Lào 1 điểm (H.S 3/6), 3/ Philippines 1 điểm (H.S 2/14).
 
Xếp hạng bảng B: 1/ Thái Lan 4 điểm (H.S 8/2), 2/ Myanmar 4 điểm (H.S 7/2), 3/ Malaysia 0 điểm (0/11).
 
VFF