Thông tin ĐT nữ Việt Nam: Hoà FC Tepco 1-1

Chiều 15/11 ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Nhật với đối thủ FC Tepco (đội bóng đang dẫn đầu giải hạng 2 bóng đá nữ Nhật Bản)⬦

Chiều 15/11 ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Nhật với đối thủ FC Tepco (đội bóng đang dẫn đầu giải hạng 2 bóng đá nữ Nhật Bản)⬦
 
Nhằm tận dụng tối đa các cơ hội thử nghiệm HLV Trần Vân Phát đã thống nhất với BHL đội bạn để trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút.
 
~ hiệp đấu thứ nhất cae hai bên đều đưa ra đội hình mạnh nhất. ĐTVN xuất phát với sơ đồ 3-5-2 gồm: thủ môn Kiều Kinh, hậu vệ: Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Thuỳ Linh, tiền vệ: Kim Hồng, Mai Lan, Nguyễn Thị Hương, Văn Thị Thanh, Kim Chi, tiền đạo: Tuyêt Mai, Ngọc Châm.
 
Tepco FC có thể hình, thể lực tốt, chơi nhanh đã chiếm ưu thế trong suốt 20 phút đầu tiên. Dù vậy, trước sự đeo bám quyết liệt của ĐTVN, đội bạn cũng không thể biến ưu thế thành bàn thắng.
 
~ hiệp đấu cuối cùng, hai đội đưa thêm nhiều gương mặt vào sân và với đội hình này tỷ số của hiệp đấu thứ 3 là 1-1. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.
 
Nói về trận đấu này, HLV Trần Vân Phát khá hài lòng về tinh thần thi đấu và đặc biệt theo cách đánh giá của ông, thể lực của các cầu thủ đã tiến bộ rất đáng kể.
 
Sáng nay ĐT nữ nghỉ tập để cùng BHL xem lại băng ghi hình của trận đấu với FC Tepco. Buổi chiều cùng ngày đội đi tham quan, mua sắm trước khi về nước vào ngày mai. Dự kiến ĐTVN sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14h55 ngày 17/11.
 
VFF