Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – Tuyển nam U14 Nhật Bản: 0- 6

Chiều nay (13/11), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Chiều nay (13/11), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam chính là tuyển nam U14 của Nhật Bản, hiện đang được đào tạo tại Trung tâm thể thao J-Village với Giám đốc kỹ thuật người Pháp.
 
Được đào tạo bài bản, nên giàn cầu thủ U14 của Nhật Bản sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt, thi đấu với ý thức chiến thuật kỷ luật và thể hiện lối chơi với đội hình di chuyển tuyến nghiêng rất hay. Bên cạnh đó, U14 Nhật Bản cũng cho thấy sự vượt trội với lối đá sở trường dựa trên khả năng phối hợp nhỏ và bật tường nhanh trong phạm vi hẹp. Điều này, đã giúp U14 Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận, tạo rất nhiều sức ép bên phần sân của ĐT nữ Việt Nam và ghi được 6 bàn thắng, chia đều trong 2 hiệp.
 
Theo đánh giá của BHL, tuy thua trận vì đội bạn quá mạnh, nhưng các tuyển thủ đã cũng đã thể hiện những bước tiến bộ đáng khích lệ, đặc biệt là tinh thần thi đấu rất chuyên nghiệp, nỗ lực cho đến phút cuối cùng. HLV Trần Vân Phát tỏ ra khá hài lòng với gì mà ĐT nữ Việt Nam đã thu lượm được qua trận đấu bổ ích này. Ông cho rằng, ĐT nữ Việt Nam sẽ còn học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm quý trong các trận đấu giao hữu sắp tới, trong đó tiếp đến sẽ là cuộc đọ sức với ĐT nữ U18 Nhật Bản vào 15h30 (tức 13h30 giờ Việt Nam) chiều mai. Hiện ĐT nữ U18 Nhật Bản đã có mặt tại Trung tâm J-Village và trực tiếp dự khán trận đấu giao hữu giữa ĐT Nữ Việt Nam và Tuyển nam U14 Nhật Bản.
 
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:
 

Thủ môn: Kiều Trinh(hiệp 2 Tuyết Mai vào thay); Hậu vệ: Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Thùy Linh; Tiền vệ: Kim Hồng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Mai Lan, Vũ Huyền Linh, Văn Thị Thanh; Tiền đạo: Tuyết Mai ( phút 20 Minh Nguyệt vào thay), Ngọc Châm.

VFF