Thêm 180 thành viên Đoàn TTVN đến Philippines

13h15 phút trưa nay, đoàn cán bộ và các HLV, VĐV, chuyên gia Việt Nam do Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái dẫn đầu đã đến Philippines

13h15 phút trưa nay, đoàn cán bộ và các HLV, VĐV, chuyên gia Việt Nam (gồm 180 thành viên, trong đó có các ĐTQG: Bóng chuyền bãi biển nam, nữ, bóng chuyền trong nhà nữ, bắn cung, bơi lội, bóng bàn, boxing, TDDC nam, nữ, sport aerobic, taekwondo, vật, cử tạ, đấu kiếm) do Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái và Trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang dẫn đầu đã đến Philippines trên chuyến chuyên cơ đặc biệt
 
Ra sân bay đón đoàn có đại diện Ủy ban Olympic Philippines, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, các cán bộ đoàn TTVN sang tiền trạm trước đó và rất đông phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại đây.
13h20, đoàn thể thao Việt Nam bước vào sảnh nhà ga sân bay. Tại đây, các thành viên BTC nước chủ nhà đã nhiệt tình hỗ trợ việc làm các thủ tục nhập cảnh cho đoàn.
 
Trao đổi với Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái, ông Đinh Tích Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Philippines đã thông báo sơ bộ về tình hình các HLV, VĐV của đoàn TTVN sang đây sớm để tham dự SEA Games 23. Ông Đinh Tích cũng cho biết, tinh thần thi đấu của các VĐV rất tốt, các cán bộ Đại sứ quán cũng như các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Philippines đã cùng các phóng viên cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội tuyển Việt Nam. Không chỉ vậy, Đại sứ quán còn mở cửa đón các cổ động viên nhiệt tình Việt Nam vào xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia.
 
Phó Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Văn Quân sang Manila từ ngày 23-11 để tiền trạm, đã báo cáo nhanh với Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh về nơi ăn, ở của đoàn (do phía bạn bố trí) cũng như lễ thượng cờ của các đoàn tham dự SEA Games 23 diễn ra vào 9h sáng mai tại Quảng trường Quirino Grandstand.
 
 
Trao đổi với các phóng viên Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết: STất cả phải được khẳng định bằng thực lực. Trước khi lên đường sang Philippines, tôi được biết Đại sứ và cán bộ Sứ quán VN tại Philippines đã giúp đỡ rất nhiệt tình trong vấn đề này. Phía bạn đã hiểu và thông cảm. Tôi xin nhấn mạnh, mục tiêu của phong trào thể thao Olympic là tăng cường đoàn kết, hữu nghị. Tuy nhiên, trong thi đấu thể thao, bao giờ cũng có sự cạnh tranh. Nhưng, không vì thế mà đặt mục tiêu giành HC bằng mọi giá. Vì vậy, TTVN đến với SEA Games 23 với tinh thần thể thao trung thực và cao thượng.

Tôi đã nhiều lần đến Philippines và thấy quan hệ giữa 2 nước rất tốt; nhân dân Philippines rất nhiệt tình; đặc biệt quan hệ giữa tôi với một số quan chức thể thao Philippines cũng rất tốt. Vì vậy, tôi nghĩ mọi chuyện sắp tới sẽ đều tốt đẹp!⬝.

 
X.Hà (từ Manila)