SJohan đệ nhị⬝ sẽ tới Việt Nam

Johan Neeskens, tài danh vang bóng một thời của bóng đá Hà Lan, cầu thủ được các fan hâm mộ yêu mến đặt biệt danh SJohan đệ nhị⬝ sẽ cùng ĐT U23 Australia tới Việt Nam tham dự VTV-T&T Cup 2006.

Johan Neeskens, tài danh vang bóng một thời của bóng đá Hà Lan, cầu thủ được các fan hâm mộ yêu mến đặt biệt danh SJohan đệ nhị⬝ sẽ cùng ĐT U23 Australia tới Việt Nam tham dự VTV-T&T Cup 2006.
 
Trong số các thế hệ vàng của SCơn lốc màu da cam⬝, Johan Neeskens cùng với Johan Cruyff, Arie Hann và Ruud Krol là những đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ đầu tiên. Ông cùng với SJohan đệ nhất⬝ Cruyff trở thành 2 hạt nhân quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của STướng quân⬝ Rinus Michel, cha đẻ của triết lý “bóng đá tổng lực”, thứ bóng đá mà mọi cầu thủ đều có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trên sân, và tạo nên lối chơi tấn công quyến rũ làm mê hoặc hàng triệu CĐV trên toàn thế giới.  
 
Johan Neeskens trong màu áo CLB Barcelona
 
Sinh ngày 15/09/1951 tại Heestede, Hà Lan. Khi còn nhỏ, bóng bầu dục (chứ không phải bóng đá) mới là môn thể thao yêu thích của Neeskens. Tuy nhiên, số phận đã không bỏ quên một trong những tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới khi đưa đẩy ông đến đầu quân cho CLB bóng đá RCH Heemstede vào năm 1968.
 
Chỉ 2 năm sau, ông gia nhập hàng ngũ CLB Ajax khi mới 19 tuổi. Tại đây cùng với HLV huyền thoại Rinus Michel và Johan vĩ đại, ông đoạt 3 cup C1, 2 chức vô đich Hà Lan, 1 cup QG.
 

Neeskens trong màu áo “Cơn lốc màu da cam”

Năm 1974. Neeskens cùng với Cruyff gia nhập Barcelona, CLB danh tiếng Tây Ban Nha. Trong 4 mùa bóng tại Barcelona, SJohan đệ nhị⬝ (Biệt danh của Johan Neeskens để phân biệt với Johan Cruyff, tức Johan đệ nhất) tham gia thi đấu 219 trận, ghi 53 bàn thắng. Trận chung kết cup C2 tại Basle (Thụy sỹ) cũng là trận đấu cuối cùng của Neeskens tại CLB xứ Catalan.

 
Sau khi rời Barcelona, Neeskens sang Mỹ thi đấu cho New York Cosmos tại giải vô địch Bắc Mỹ lúc này đang thu hút rất nhiều danh thủ bóng đá thế giới như Cruyff, Pele, Beckenbauer…
 
Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và với những kỹ năng thiên phú của mình, Neeskens đã trỏ thành con bài quan trọng trong đội hình của ĐT Hà Lan cũng như CLB Barcelona. Khán giả hâm mộ không thể quên được hình ảnh mộ Neeskens luôn thi đấu với một tinh thần quả cảm và hết mình vì màu cờ sắc áo. Chính vì lý do đó mà ông trở thành người chỉ huy dẵn dắt đội trong những thời điểm khó khăn nhất .
 
Ông cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ với kỹ thuật kiểm soát bóng bằng cả hai chân như nhau và đặc biệt nguy hiểm với những cú sút Snhư trời giáng⬝. Ông cũng nổi tiếng là một cầu thủ Smáu lạnh⬝ trước chấm 11m. Các quả penalty do ông thực hiện không một thủ môn nào có thể ngăn chặn.
 

Johan Neeskens được bổ nhiệm là Trợ lý HLV Guus Hiddink tại ĐT Australia

Tại đội tuyển Hà Lan, Neesken đã thi đấu 49 trận, ghi được 17 bàn và giành ngôi Á quân World Cup 1974, 1978. Ông cũng chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 80 trong trận Chung kết World Cup 1974 găp ĐT Tây Đức. Tiếc rằng, SCơn lốc màu da cam⬝ đã không thể vượt qua được SCỗ xe tăng Đức⬝ khi để đội chủ nhà lội ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

 
Johan Neeskens được bầu chọn là một trong số 50 cầu thủ vĩ đại nhất UEFA 50 năm qua và được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý cho HLV đội tuyển Australia, Guus Hiddink. Đây là lần thứ 2 Johan Neeskens tái hợp cùng Guus Hiddink trong vai trò huấn luyện. Lần trước, ông cộng tác cùng với Hiddink giúp đội tuyển Hà Lan kết thúc World Cup 1998 ở vị trí thứ 4.
 
Vai trò đầu tiên của Neeskens đó là dẫn dắt đội tuyển Australia vượt qua chiến dịch vòng loại Asian Cup. Ông đã cùng với HLV Graham Arnold thay thế HLV Guus Hiddink cầm quân tại vòng loại Asian Cup 2007 và giúp ĐT Australia giành thắng lợi 3-1 ngay trên sân của ĐT Bahrain trong lượt trận đấu đầu tiên.
 
Việc bộ đôi trợ lý HLV ĐT Australia đồng hành cùng ĐT U23 Australia sang Việt Nam tham dự VTV-T&T Cup đã cho thấy phía bạn đánh giá rất cao tầm quan trọng của giải đấu đối với quá trình chuẩn bị cho chiến dịch vượt qua vòng loại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 của ĐT U23 Australia.
 
Hồ sơ trích ngang:
 
Năm sinh: 15/9/1951Amsterdam(Hà lan)
 
Sự nghiệp cầu thủ:
-RHC(1968-1970)
-Ajax Amsterdam(1970-1974)
-FC Barcelona(1974-1979)
-Cosmos New York (1979-1984)
-Groningen (1984-85)
-Fort Lauderdale Sun (1986)
-Löwenbrau (1986/87)
 
Thành tích :
Vô địch giải VĐQG Hà Lan: 1972, 1973
Vô địch Cúp QG Hà Lan: 1971, 1972
Vô địch Cúp C1 châu u: 1971, 1972, 1973
World Championship of Clubs (Giải VĐTG các CLB): 1972
Siêu Cúp châu u: 1972, 1973
Vô địch Cúp QG Tây Ban Nha: 1978
Vô địch Cúp C2 châu u (Cúp các đội đoạt cúp): 1979
Vô địch giải Bắc Mỹ (NASL): 1980
Á quân World Cup 1974 và 1978
Thi đấu 49 trận cho đội tuyển Hà Lan, ghi được 17 bàn thắng
 
Sự nghiệp HLV
-FC Baar (1987-1990)
-FC Zug (1990 – 1993)
-FC Stäfa (1993-1995)
-FC Singen (1995/96)
– ĐT Hà Lan (1997-2000 – Trợ lý)
– ĐT Australia (2006-Trợ lý)

VFF