Singapore chạy đua đăng cai SEA Games 2015

Singapore đã chính thức tuyên bố chạy đua đăng cai SEA Games 28 diễn ra năm 2015.

Singapore đã chính thức tuyên bố chạy đua đăng cai SEA Games 28 diễn ra năm 2015.

Trong lễ xuất quân đoàn thể thao Singapore dự SEA Games 26 diễn ra hôm 1/11, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Singapore Teo Chee Hean phát biểu: “Tôi rất vui mừng thông báo Chính phủ đã đồng ý để Ủy ban Olympic quốc gia Singapore quyết tâm giành được quyền đăng cai SEA Games 2015”.

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Singapore Teo Chee Hean (phải)

Nếu Singapore giành quyền đăng cai SEA Games 28 sẽ rất ý nghĩa bởi quốc đảo Sư tử sẽ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập vào năm 2015. Singapore cũng tuyên bố sẽ xây dựng khu tổ hợp thể thao mang tên Sports Hub trị giá tới 1,33 tỷ USD vào năm 2014 để phục vụ SEA Games 28.

Kỳ SEA Games gần đây nhất mà Singapore đăng cai diễn ra năm 1993. Khi đó, đoàn thể thao quốc gia này giành thành tích kỷ lục với 50 HCV. Năm ngoái, Singapore cũng đã đăng cai thành công Olympic Trẻ lần thứ nhất.