SEA Games chưa khai mạc, nỗi ám ảnh tắc đường đã xuất hiện

Số lượng quan chức và VĐV đến chưa nhiều nhưng việc di chuyển ở Jakarta những ngày này đã rất khó khăn. Nguy cơ tắc đường trong thời gian diễn ra SEA Games là khó tránh, đó là điều đoàn TTVN cần lưu tâm để tránh ảnh hướng việc tập luyện và thi đấu.

Số lượng quan chức và VĐV đến chưa nhiều nhưng việc di chuyển ở Jakarta những ngày này đã rất khó khăn. Nguy cơ tắc đường trong thời gian diễn ra SEA Games là khó tránh, đó là điều đoàn TTVN cần lưu tâm để tránh ảnh hướng việc tập luyện và thi đấu.

 

Nếu di chuyển vào buổi sáng và trưa, các lái xe taxi tại Jakarta có thể dễ dàng nhấn ga đến 80- 100 km/h. Nhưng đến buổi chiều, việc đi lại ở thủ đô của đất nước xứ Vạn đảo lại là hình ảnh đối lập. Có mặt tác nghiệp tại Jakarta những ngày này, các phóng viên Việt Nam đều có chung nỗi lochậm tiến độ vì tình trạng tắc đường.

 

Cảnh tắc đường đang diễn ra ở Jakarta

 

Khoảng cách từ khách sạn của gần 20 phóng viên Việt Nam chọn làm nơi lưu trú tọa lạc trên đường Pejompongan đến khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno chỉ chưa đầy 3 km, nhưng rất nhiều phóng viên đã phải chịu cảnh bị “chôn chân” trên taxi đến cả giờ đông hồ khi đến theo dõi buổi thi đấu của đội U23 Việt Nam.

 

Di chuyển đến sân Gelora Bung Karno tác nghiệp vào buổi chiều đã khó, khi đội U23 Việt Nam đến thi đấu trên sân Lebak Bulus, địa điểm cách xa trung tâm khoảng 10km thì việc đi lại của phóng viên trong khu vực còn trở lên nan giải hơn rất nhiều.

 

Để đến được sân Lebak Bulus nắm bắt thông tin về đội U23 Việt Nam, các phóng viên sẽ mất tối thiểu là 60 phút ngồi trên xe taxi chờ đợi nhích từng chục mét. Nhận được sự khuyến cáo của các tình nguyện viên, nhiều đồng nghiệp đã lựa chọn giải pháp đi sớm trước 3 giờ để tránh nguy cơ bị “việt vị” trên chặng đường dài…10 km trong ngày U23 Việt Nam thi đấu.

 

Khi SEA Games 26 chính thức khai mạc, Jakarta sẽ đón khoảng gần 10.000 quan chức, VĐV và lực lượng trọng tài điều hành đến làm nhiệm vụ. Nguy cơ tắc đường mà đoàn TTVN và các đoàn khác trong khu vực từng lo ngại là điều khó tránh. Muốn hạn chế những rủi ro xuất hiện, ngay lúc này lãnh đạo đoàn TTVN cần lên sẵn kế hoạch án nhờ BTC chủ nhà hỗ trợ.

 

Trước đó, Lãnh đạo đội tuyển U23 Việt Nam đã phải lên tiếng đề nghị đại diện BTC can thiệp giúp đỡ đội tuyển tránh bị ảnh hưởng kế hoạch tập luyện vì tình trạng tắc đường ở Jakarta.

 

Nguồn: Theo Dân Trí