Khai mạc SEA Games 26: Ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á chính thức bắt đầu

Tối nay (11/11), tại SVĐ Siriwijaya- thành phố Palembang- Indonesia, ngọn lửa thiêng SEA Games mang theo  tinh thần “đoàn kết và phát triển” đã bùng cháy trong lễ khai mạc ấn tượng và đầy sắc màu. Ngày hội lớn nhất của thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 chính thức bắt đầu.

Tối nay (11/11), tại SVĐ Siriwijaya- thành phố Palembang- Indonesia, ngọn lửa thiêng SEA Games mang theo  tinh thần “đoàn kết và phát triển” đã bùng cháy trong lễ khai mạc ấn tượng và đầy sắc màu. Ngày hội lớn nhất của thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 chính thức bắt đầu.

 

Khai mạc SEA Games 26

Đúng như  lời hứa của nước chủ nhà, lễ khai mạc SEA Games 26 đã diễn ra trong một không gian lung linh kỳ ảo, đầy sắc màu văn hóa nhưng cũng cực kỳ hiện đại và công phu. Trong chương trình tràn ngập không khí lễ hội kéo dài 2 tiếng đồng hồ, BTC đã dẫn người đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, bất ngờ và đầy quyến rũ. Đó là sự hình thành cuộc sống của người dân và thành phố Palembang bên dòng sông Musi, là thời đại vàng son và phồn thịnh trong lịch sử Sriwijaya, là âm hưởng rộn ràng và phóng khoáng của tiếng trống rampark gendang đặc trưng của vùng biển đảo…

 

Một trong những điểm nhấn trong lễ khai mạc là phần rước cờ các quốc gia tham dự bằng những chiếc xe thiết kế như những chiếc thuyền di chuyển ngang khán đài. Trên mỗi xe cắm cờ của mỗi quốc gia cùng 2 biểu tượng đặc trưng. Về xe hoa của đoàn thể thao Việt nam là hình tượng Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen và phía sau là ngôi chùa phảng phất hình ảnh chùa Thiên Mụ. Tham dự kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, Việt Nam cử đoàn thể thao gồm 628 VĐV với mục tiêu giành 70 HC vàng, giữ vững vị trí trong Top 3 toàn đoàn. Người có vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn Thể thao Việt Nam là VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng.

 

Sau tuyên bố chính thức khai mạc SEA Games 26 của tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, phần tuyên thệ của đại diện VĐV, trọng tài tham dự Đại hội,  lễ thắp đuốc đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của những VĐV nổi tiếng, trong đó có VĐV cầu lông huyền thoại của nước chủ nhà Susi Susanti, người từng đoạt HCV Olympic Barcelona 1992 và HCĐ Olympic Atlanta 1996 cũng như nhiều lần vô địch cầu lông cá nhân thế giới. Điểm độc đáo trong nghi thức thắp đuốc là phần đu dây phóng lao châm đuốc vào đài lửa của Susi Susanti, thắp sáng ngọn đuốc sẽ rực cháy trong suốt 11 ngày của Đại hội.

 

Đây là lần thứ tư Indonesia đăng cai SEA Games. Năm nay, sự kiện này sẽ diễn ra tại hai địa điểm: thành phố Palembang (296 nội dung của 22 môn thi đấu) và Jakarta (266 nội dung của 20 môn thi đấu còn lại, trong đó có môn bóng đá nam và futsal nam, nữ).