Dạ tiệc âm thanh ánh sáng ở lễ khai mạc SEA Games 26

Buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 thành công trọn vẹn với nỗ lực của nước chủ nhà Indonesia – thể hiện qua sự đầu tư kỹ càng vào các màn trình diễn nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng.

Buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 thành công trọn vẹn với nỗ lực của nước chủ nhà Indonesia – thể hiện qua sự đầu tư kỹ càng vào các màn trình diễn nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng.

Gạt sang một bên sự gấp rút trong khâu chuẩn bị, SEA Games 26 rút cuộc cũng khai mạc

vào tối 11/11 như kế hoạch

Buổi lễ khởi đầu bằng những màn trình diễn của hơn 3500 vũ công chuyên nghiệp cùng các đội đồng diễn không chuyên nói về tinh thần thể thao cao thượng, các nét văn hóa đặc sắc của quốc gia chủ nhà Indonesia và tình đoàn kết – hữu nghị, hợp tác phát triển của cộng động ASEAN.

Pháo hoa rực sáng trên nền trời khu tổ hợp thể thao Jakabaring. Ánh sáng laze cũng được sử dụng triệt để làm tăng hiệu ứng.

Biểu tượng của các quốc gia dự đại hội sẽ lần lượt xuất hiện và hội tụ ở giữa sân trên chiếc thuyền truyền thống của vùng Nam Sumatra mà Palembang là thủ phủ

 

Các nữ ca sĩ của nước chủ nhà Agnes Monica, danh ca Philippines Lea Salonga và Thần tượng Âm nhạc Malaysia Jacklyn Victor trình diễn ca khúc chính thức của Đại hội – Kita Bisa

 

Những màn hình led khổng lồ ở khán đài B tạo cảm giác hoành tráng cho các màn trình diễn

 

Quốc kỳ các nước dự Đại hội được rước qua lễ đài

 

Các nữ vận động viên, quan chức đoàn thể thao Việt Nam thướt tha trong tà áo dài truyền thống ở phần diễu hành

 

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26 có 868 thành viên, trong đó có 608 VĐV của 36 môn thi đấu và một môn biểu diễn. Mục tiêu của đoàn là đạt tối thiểu 70 HC vàng, lọt vào top ba trên bảng xếp hạng huy chương của Đại hội.

 

Người có vinh dự cầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ diễu hành là VĐV nhảy cao Ngô Duy Bằng

 

Màn thắp đuốc tưng bừng

 

Buổi lễ kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng

Nguồn: Theo vnexpress.net