SEA Games 27 (4/12): Hai đội tuyển Futsal nam nữ Việt Nam đã có mặt tại thủ đô Naypyitaw

Đúng 19h10 tối nay, chuyên cơ mang số hiệu VN9957 đã đưa đoàn thể thao Việt Nam trong đó có hai đội tuyển Futsal nam và nữ Việt Nam bay thẳng sang thủ đô Naypyitaw, Myanmar tham dự SEA Games 27. 

Sau 1 giờ 55 phút bay, toàn đoàn đã có mặt tại sân bay Naypyitaw đúng dự kiến. Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay là sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình của nhân viên sân bay cũng như ban tổ chức SEA Games 27. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, kích hoạt thẻ và lấy hành lý, cả hai đội Futsal nam & nữ Việt Nam đã nhanh chóng được hướng dẫn ra xe, về khách sạn Sky Palace. 

Khách sạn Sky Palave nơi hai đội nghỉ ngơi cách sân bay chừng 30 phút di chuyển bằng ô tô. Dọc con đường mà đội đi qua, điểm đầu tiên dễ nhận thấy là sự vắng lặng, yên tĩnh của thủ đô mới. Mặc dù vậy, nước chủ nhà Myanmar đã chuẩn bị khá tốt và chu đáo cho SEA Games 27 khi cho xây dựng khá nhiều khách sạn và những công trình tổ hợp dịch vụ gần sân bay. Đường xá ở đây khá sạch và được trang trí bởi cây cảnh và những băng rôn quảng bá cho SEA Games 27. 

Mặc dù đáp bay tối và có mặt ở khách sạn khá muộn nhưng các cầu thủ cả 2 đội đều giữ được sức khỏe tốt và tỏ ra khá vui vẻ, hào hứng cho một chuyến thi đấu mới. Khách sạn Sky Palace là nơi ăn ở nghỉ ngơi của cả 2 đội tuyển Futsal nam và nữ Việt Nam. Với mục đích xây dựng để phục vụ SEA Games 27 nên các phòng ở đây khá tiện nghi và mới. 

Sau khi làm thủ tục nhận phòng và lấy hành lý, hai đội đã có bữa tối muộn được phục vụ ngay tại nhà hàng của khách sạn với những món ăn địa phương. Cảm nhận ban đầu, hầu hết các món ăn đều được chế biến với nước sốt khá nhiều gia vị tạo cảm giác hơi ngấy. Món canh gần giống của Việt Nam song lại hơi cay và tương đối đặm. Do đã nắm được đặc điểm đồ ăn từ giải tiền SEA Games, ban huấn luyện cùng các cầu thủ hai đội đã chuẩn bị khá nhiều thực phẩm, đồ ăn mang sang để thay đổi món cho các cầu thủ. 

Sau bữa tối muộn, các thành viên hai đội quay trở về phòng nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, sáng mai cả 2 đội tuyển Futsal nam và nữ Việt Nam được nghỉ ngơi. Buổi tập đầu tiên của cả 2 đội sẽ bắt đầu vào buổi chiều cùng ngày. 

Một số hình ảnh đầu tiên của hai đội Futsal nam nữ sau khi có mặt tại Naypyitaw, Myanmar:

Hai đội Futsal nam & nữ Việt Nam có mặt tại khách sạn Sky Palace. Ảnh: VFF
Các cầu thủ tranh thủ vào internet bằng wifi của khách sạn trong lúc chờ xếp hành lý
Ông Trần Anh Tú (Áo trắng)- Trưởng đoàn hai đội tuyển Futsal nam & nữ Việt Nam 
HLV trưởng Sergio Gargelli và trợ lý Huỳnh Tấn Quốc của đội tuyển Futsal nam
Hai trợ lý (ngoài cùng bên trái) của đội tuyển Futsal nữ cùng các cầu thủ chờ nhận phòng
Hai đội đã có bữa tối muộn trước khi về phòng nghỉ ngơi

Thông tin hai đội tuyển Futsal nam & nữ quốc gia Việt Nam sẽ liên tục được cập nhật.

PV Thu Trang đưa tin từ Naypyitaw. 

Nguồn: vff.org.vn