Đặc sắc lễ khai mạc SEA Games 27

Vào lúc 19h00 tối nay, lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ được tổ chức tại SVĐ Wunna Theikdi tại Nay Pyi Taw. 

BTC chủ nhà Myanmar đã giữ bí mật về kịch bản của lễ khai mạc nhưng theo thông tin từ báo chí Myanmar, lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ mang đậm nét văn hóa truyền thống của Myanmar và những nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Các tiết mục trình diễn sẽ bao gồm ba lĩnh vực: nghệ thuật tạo hình do Bộ Văn hóa Myanmar phụ trách, trình diễn chữ và ảnh Tổng đạo diễn Zin Yaw Maung Maung chỉ đạo, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn Nghệ thuật và Giải trí Trung Quốc (CAEG). 

Lễ khai mạc SEA Games 27 sẽ mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc của Myanmar

Sẽ có 163 nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc, cùng phần minh họa của hàng ngàn diễn viên không chuyên khác, trong đó bao gồm 8000 sinh viên Myanmar sẵn sàng tham gia buổi lễ. Điểm nhấn của lễ khai mạc chính là ca khúc “Maha” ca ngợi nước chủ nhà. Trong khi đó, bài hát chính thức của SEA Games 27, mang tên “Younsone Ooyin” (tạm dịch là “Khu vườn sắc màu”) sẽ được trình diễn 2 lần trong lễ khai mạc bởi 2 ca sỹ nổi tiếng nhất Myanmar là Htoo Al Lynn và Sone Thin Par.

Đây mới là lần đầu tiên Myanmar đăng cai tổ chức SEA Games. Cũng giống như Lào vào năm 2009 và Việt Nam vào năm 2003, nước chủ nhà Myanmar muốn nhân cơ hội này để quảng bá hình ảnh đất nước và con người bản địa đến với bạn bè quốc tế khắp nơi trên thế giới.

Sau những vụ đánh bom tại Yangon hồi tháng 10, yêu cầu đảm bảo an ninh tại SEA Games 27, đặc biệt là ở những sự kiện tập trung số lượng người lớn như lễ khai mạc và bế mạc được BTC đặc biệt quan tâm. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 cảnh sát, nhân viên an ninh được chủ nhà Myanmar huy động tham gia làm nhiệm vụ trong lễ khai mạc.

Nhiều khả năng, SVĐ Wunna Theikdi với sức chứa hơn 30.000 chỗ ngồi tối nay sẽ không còn chỗ trống.

Nguồn: TTVH