Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh: 'Các VĐV Việt Nam cần duy trì phong độ'

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh và ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, tại SEA Games 27 đã tới nhà thi đấu Wunna Theikdi để dự khán và theo dõi môn wushu.

Sau khi VĐV Phạm Quốc Khánh của ĐT wushu Việt Nam giành HCV ở nội dung Nam côn nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã được BTC mời lên trao HCV cho Quốc Khánh.

Trả lời phỏng vấn báo chí tại nhà thi đấu Wunna Theikdi, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu: “Hiện nay trên bảng xếp hạng thì chúng ta đứng sau Myanmar. Có thể nói trong những ngày qua thì bà con luôn luôn theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Sự hiện diện của các đài truyền hình, các báo đóng vai trò cực kỳ quan trọng để cung cấp thông tin cho bà con Việt Nam chúng ta.

Tôi mong muốn rằng chúng ta duy trì phong độ ấy để có những thành tích ngày càng tốt hơn. Thứ hai là trong thi đấu phải lưu tâm tự tin và thi đấu vì màu cờ sắc áo của Việt Nam ta. 

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh (phải) tới dự lễ thượng cờ và động viên các VĐV đoàn TTVN. 

Vấn đề thứ 3 là phải hết sức hữu nghị. Đây là sân chơi cho tuổi trẻ, hữu nghị, thân thiện với mọi người và luôn luôn nêu cao tinh thần của người Việt Nam, tham gia một cách hết sức tích cực vì cộng đồng các nước ASEAN và vì màu cờ sắc áo của Việt Nam”.

Đánh giá về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà SEA Games 27, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Đây là lần đầu tiên Myanmar tổ chức SEA Games và sau 2 ngày tôi có mặt tại đây, có thể nói họ đã chuẩn bị cơ sở vật chất rất tuyệt vời và điều quan trọng là họ đã chuẩn bị cho mình một lực lượng VĐV để tham gia vào sân chơi lớn của thể thao Đông Nam Á thế này”. 

Vào lúc 15h30 chiều qua, lễ thượng cờ của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 27 đã được tổ chức tại Làng SEA Games, Nay Pyi Taw (Myanmar) với sự tham dự của lãnh đạo và vận động viên của đoàn thể thao các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Bộ  VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo đoàn TTVN và các đại diện HLV, VĐV đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại lễ thượng cờ này. Sau lời chào mừng của đại diện BTC chủ nhà SEA Games 27 cùng điệu múa truyền thống của các cô gái đại diện các dân tộc Myanmar, lễ thượng cờ chính thức diễn ra với sự tham dự của tất cả các trưởng đoàn và vận động viên. Lễ thượng cờ được BTC chủ nhà Myanmar tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn với sự chứng kiến của cùng lúc 10 đoàn thể thao tham dự SEA Games lần này.

Kết thúc lễ thượng cờ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ghé thăm làng VĐV động viên các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cảm thấy rất yên tâm vì điều kiện ăn, ở của các vận động viên được đảm bảo và cho biết, những ngày qua ông vẫn theo dõi sát sao kết quả thi đấu của các vận động viên. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc các VĐV đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực hết mình, vì màu cờ sắc áo, hướng tới những thành tích cao nhất.

Nguồn: TTVH