ĐT vật Việt Nam đại thành công ở SEA Games 27

Phải nói là đại thành công bởi tất cả các đô vật của ĐT vật Việt Nam đều giành được huy chương tại SEA Games 27. Chắc chắn, đó là thành tích mà không phải bất cứ đội tuyển nào cũng có thể thực hiện được.

VĐV Cấn Tất Dự

VĐV Cấn Tất Dự

Chiều 13/12, môn vật đã tranh tài những hạng cân cuối cùng. Với 2 HCV của Cấn Tất Dự ở hạng cân 74kg nam và Vũ Thị Hằng ở hạng cân 48kg của nữ, ĐT vật Việt Nam đã kết thúc một kỳ SEA Games với thành công rực rỡ khi giành đến 10 HCV và 2 HCĐ. So với chỉ tiêu 6 HCV trước khi SEA Games 27 diễn ra thì thành tích vừa đạt được là hơn cả mong đợi.

Điều đáng nói là trong cả 12 đô vật tham dự thì tất cả đều có huy chương. Phạm Thị Huế (55kg), Phạm Thị Loan (59kg), Đới Đăng Tiến (55kg), Trần Văn Tưởng (59kg), Nguyễn Thế Anh (60kg), Nguyễn Huy Hà (55kg), Bùi Tuấn Anh (66kg) và Nguyễn Thị Lụa (51kg) chính là những “đô vật vàng” của vật Việt Nam tại SEA Games 27. Khiêm tốn như Phạm Sỹ Thu (60kg) và Khổng Văn Khoa (74kg) cũng giành HCV.
 


VĐV Vũ Thị Hằng

Nhưng nếu như các đô vật Việt Nam thi đấu tốt hơn, thì số huy chương vàng sẽ còn nhiều hơn. Chẳng hạn, hạng cân 74kg của Khổng Văn Khoa cũng là niềm hy vọng vàng của ĐT vật Việt Nam. Nhưng một chút chủ quan, thực hiện sai chiến thuật cũng như xử lý thiếu công minh của trọng tài, Khổng Văn Khoa đã mất vàng một cách đáng tiếc. 

Nhưng với 10 HCV và 2 HCĐ, có lẽ, vật cũng là đội tuyển mang nhiều HCV về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27. Đó chắc chắn là một niềm tự hào và vinh dự lớn đối với thầy trò Đới Đăng Hỷ. Và nếu được phép đăng ký nhiều hơn 12 hạng cân thì chắc chắn, vật Việt Nam còn nâng cao thành tích hơn nữa. 

Nhưng dẫu sao, việc giành được 12 HCV trong tổng số 21 HCV của SEA Games 27 cũng là thành công mỹ mãn đối với ĐT vật Việt Nam. Qua thành tích ấy, vật Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí số 1 ở khu vực cũng như cho thấy không hổ danh là môn võ cổ truyền của dân tộc. 

Nguồn: bongdaplus.vn